Lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng, chỉ trong một ngày, Trần Ngân Quỳnh Hân đã đến 6 cửa hàng Bách hóa Xanh trên địa bàn TP.Long Xuyên, An Giang để trộm tài sản.

Bắt 'nữ quái' thủ phạm hàng loạt vụ trộm tại chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh

Tô Văn - Tiến Tầm | 15/03/2023, 15:41

Lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng, chỉ trong một ngày, Trần Ngân Quỳnh Hân đã đến 6 cửa hàng Bách hóa Xanh trên địa bàn TP.Long Xuyên, An Giang để trộm tài sản.

Chiều 15.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Ngân Quỳnh Hân (SN 1985, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

2-trom-bhx2.jpg
Trần Ngân Huỳnh Hân khi bị bắt quả tang trộm cắp - Ảnh: Anh Tầm

Tại cơ quan công an, Hân khai nhận, khoảng 10 giờ ngày 13.3, Hân chạy xe máy (không biển số) đến cửa hàng Bách hóa Xanh trên đường Hàm Nghi (phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên), lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng, Hân lấy trộm sữa Ensure, dầu gội đầu, chai xịt mùi toàn thân, giấu vào váy đang mặc rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Bằng thủ đoạn trên, Hân tiếp tục đến cửa hàng Bách hóa Xanh trên địa bàn các phường Bình Khánh, Mỹ Hòa, Đông Xuyên, Mỹ Quý lấy trộm sữa Ensure, dầu gội đầu, khăn tắm, dao cạo râu và chai xịt mùi toàn thân.

1-trom-bhx1.jpg
Cảnh Hân lấy sữa tại cửa hàng giấu vào váy được camera ghi lại - Ảnh: Anh Tầm

Đến khoảng 14 giờ ngày 13.3, Hân đến của hàng Bách hóa Xanh tại phường Mỹ Thới lấy trộm sữa Ensure và khăn tắm giấu vào váy, khi Hân vừa ra khỏi của hàng thì bị nhân viên của hàng phát hiện, bắt giữ giao Hân cùng tang vật cho Công an phường. Tổng trị giá tài sản Hân trộm được hôm đó là hơn 4 triệu đồng.

Ngoài ra, Hân còn thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm khác trên địa bàn Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. 

Cũng trong ngày 15.3, Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Vũ (SN 1983, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

1-tan-tat1.jpg
Trần Thanh Vũ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Anh Tầm

Trước đó, chiều 13.3, ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1956, ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) đến Công an phường Núi Sam trình báo, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, trong lúc ông ngồi xe lăn bán vé số tại khu vực khóm Vĩnh Đông, thì bị một người đàn ông đến giả vờ mua vé số rồi cướp giật của ông 96 tờ vé số.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, sáng 14.3, Công an phường Núi Sam phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên nhanh chóng xác định và bắt giữ Vũ.

Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận đã cướp giật vé số của ông Vinh đem bán được 790.000 đồng.

Ngoài ra, Vũ còn khai nhận, vào sáng 12.3, Vũ còn cướp giật 118 tờ vé số của người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe đạp đi bán vé số tại khu vực khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, rồi chạy đến khu vực chợ Châu Đốc bán lại được 944.000 đồng. Số tiền bán vé, Vũ tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 'nữ quái' thủ phạm hàng loạt vụ trộm tại chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh