Bé Sahana Khatun (10 tuổi) tại Bangladesh trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới mắc phải "hội chứng người cây". Hội chứng này khiến cơ thể sinh ra những loại vảy trông như vỏ cây, đặc biệt xuất hiện nhiều ở chân và tay.

Bé gái người Bangladesh trở thành 'người cây' thứ 5 trên thế giới

Vũ Trung Hương | 02/02/2017, 12:28

Bé Sahana Khatun (10 tuổi) tại Bangladesh trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới mắc phải "hội chứng người cây". Hội chứng này khiến cơ thể sinh ra những loại vảy trông như vỏ cây, đặc biệt xuất hiện nhiều ở chân và tay.

TheoDaily Mail, trên các phương tiện truyền thông thế giới vừa xuất hiện những hình ảnh gây sốc củabé gái có tên Sahana Khatun sống tạimột làng nghèo ở miền Bắc Bangladesh. Những hình ảnh này cho thấy trên cơ thể Sahana xuất hiện các "vỏ cây"ởmá, cằm và hai tai.

Được biết, hội chứng nàycó tên epidermodysplasia verruciformis (EV) là một rối loạn da hiếm gặp. Căn bệnh quái áckhiến hệ miễn dịch của bệnh nhân không thể ngăn ngừa vi rútHPV (Human Pappiloma) và khiếncơ thể sinh ra những loại vảy trông như vỏ cây, đặc biệt xuất hiện dày ở chân và tay.

Sahana được xemlà ca mắc“hội chứngngười cây” thứ 5 trên thế giới.Ở bệnh nhân nhí này, những dấu hiệu của bệnh bắt đầu xuất hiệnkhichỉ mới sáu tháng tuổi. Lúc đầu Sahana bị ngứa ởmặt, đầu gối vào buổi sáng và ban đêm. Sau đó, những loại vảy trông như vỏ cây này bắt đầu lây lan và ảnh hưởng đến khuôn mặt của cô bé. Gia đình nghèo khó của Sahana hiện đang tìm cách chữa trị cho cô bétại Bệnh viện Dhaka Medical College.

Sahana Khatun cùng với bố Mohammad Shahjahan tại bệnh viện

Trước đó,Abul Bajandar, người đàn ông 27 tuổingười Bangladesh cũng mắc hội chứng tương tự. Trên haitay và chân củangười đàn ông nàyđều bị một khối "vỏ cây" nặng gần 5kgbao phủ.Abul Bajandar đã trải qua 16 ca phẫu thuậtđể các bác sĩloại bỏ các lớp vảy khổng lồ này. Sau ca phẫu thuật Abul Bajandar đã khỏe và chơi đùa được với con gái.

Hy vọngvới những thành tựu của y học hiện đại, Sahana sẽ được chữa trị khỏi như người đồng hương của mình.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé gái người Bangladesh trở thành 'người cây' thứ 5 trên thế giới