Chỉ mổ để lấy đinh nẹp xương ở cánh tay trái ra ngoài nhưng không ngờ lại khiến bệnh nhi 7 tuổi bị hôn mê, ngưng tim, ngưng thở rồi chết não, tử vong.

Bé trai 7 tuổi ở Bình Phước tử vong sau khi mổ lấy đinh nẹp xương

19/07/2020, 08:52

Chỉ mổ để lấy đinh nẹp xương ở cánh tay trái ra ngoài nhưng không ngờ lại khiến bệnh nhi 7 tuổi bị hôn mê, ngưng tim, ngưng thở rồi chết não, tử vong.

Trước đó, bé trai L.Đ.P.C.( 7 tuổi, ngụ Bình Phước) bị nguy kịch được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ( TP.HCM)- Ảnh: PV

Nhét pin vào hốc mũi, bé trai 4 tuổi suýt bị mất lỗ mũi

TP.HCM: Bé trai sơ sinh bị bỏ trên ghế đá trong đêm

Bé trai 6 tuổi xin về nhà chờ chết đã bất ngờ được cứu sống

Chó hàng xóm giành cây xúc xích cắn nát mặt, rách đầu bé trai 17 tháng tuổi

Sáng nay (19.7), thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bé trai L.Đ.P.C.( 7 tuổi, ngụ Bình Phước) được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước mổ lấy đinh nẹp xương đã tử vong sau 5 ngày ở bệnh viện. Nguyên nhân tử vong là do “hôn mê sâu sau phẫu thuật lấy dụng cụ kết hợp xương cánh tay trái”.

Trước đó, bé C. được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân. Các bác sĩ ở đây đã tiến hành hồi sức tích cực, cho thở máy, chống co giật, chống phù não nhưng tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ngày càng xấu rồi rơi vào chết não và tử vong vào lúc 4 giờ 10 ngày 19.7.

Theo gia đình của bé trai này, hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước vẫn chưa có phản hồi nguyên nhân vì sao cháu C. bị hôn mê sâu và rơi vào nguy kịch sau khi mổ lấy đinh nẹp xương.

Ông Đoàn Lữ Thủy (cha bé C. 36 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) cho biết, gia đình đang đề nghị các cơ quan chức năng giải phẫu tử thi để làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết đau lòng trên. “Tôi không thể tin nổi chỉ mổ để lấy đinh nẹp xương ra ngoài mà lại xảy ra chết người đến như vậy", anh Thủy bức xúc nói.

Theo anh Thủy, cách đây hơn 3 tháng, cháu C. trèo cây vô tình bị té gãy tay trái. Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện địa phương, gia đình đã chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu C. bị gãy kín trên lồi xương cánh tay trái, vỡ hố khuỷu trái nên tiến hành phẫu thuật kết hợp xương bằng 3 cây đinh. Sau phẫu thuật, sức khỏe cháu C. bình thường và đi học trở lại.

Đến lịch hẹn, chiều 13.7, bà nội của bé C. đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước để mổ lấy 3 cây đinh đã dùng nẹp cố định xương trước đó ra ngoài. Sáng 14.7, bé C. bước lên bàn mổ nhưng sau đó bất ngờ bị hôn mê, thở máy. Gia đình liền hỏi các nhân viên y tế ở đây thì được trả lời: “do bệnh nhi sợ đau nên bị loạn tim”.

Tuy nhiên, do diễn biến ngày càng nặng, bệnh nhi bị hôn mê sâu, ngưng tim nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã phải chuyển cháu C. đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 ngay trong ngày.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé trai 7 tuổi ở Bình Phước tử vong sau khi mổ lấy đinh nẹp xương