Dự kiến mức phụ thu giá cước dịp Tết Đinh Dậu tại Bến xe miền Đông từ 20% - 60% tùy theo tuyến đường và thời gian hành khách đi lại trong dịp Tết.

Bến xe miền Đông phụ thu từ 20 - 60% giá vé Tết 2017

Phan Diệu | 05/11/2016, 05:23

Dự kiến mức phụ thu giá cước dịp Tết Đinh Dậu tại Bến xe miền Đông từ 20% - 60% tùy theo tuyến đường và thời gian hành khách đi lại trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó giám đốc Bến xe miền Đông cho biết đơn vị này đã ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, đối với Tết Nguyên đán Đinh Dậu, dự báo sản lượng hành khách thông qua Bến xe miền Đông tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách đi lại tập trung chủ yếu vào các ngày từ 22 đến 28 tháng Chạp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt nhu cầu mua vé đi lại của hành khách dịp Tết Đinh Dậu, từ ngày 18.12.2016 đến hết ngày 23.1.2017, Bến xe miền Đông sẽ tổ chức bán vé trước cho hành khách đi lại trong những ngày cao điểm Tết từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp (tức từ ngày 21 đến ngày 25.1.2017).

Địa điểm bán vé tại quầy số 12 và 13, nhà ga Bến xe miền Đông và bán vé trực tuyến. Thời gian bán vé từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật). Dự kiến mức phụ thu giá cước dịp Tết Đinh Dậu từ 20% - 60% tùy theo tuyến đường và thời gian hành khách đi lại trong dịp Tết.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Đinh Dậu, Bến xe miền Đông cũng sẽ theo dõi tình hình lưu lượng khách, phương tiện vận tải trên từng tuyến để có kế hoạch điều chỉnh, tập trung phục vụ các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc, ứ đọng khách.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến xe miền Đông phụ thu từ 20 - 60% giá vé Tết 2017