Tối ngày 30.3, tin vui tiếp tục đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 49 tại Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, với tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân dự kiến sẽ được cho xuất viện vào sáng ngày 31.3.

Bệnh nhân số 49 chuyển khu cách ly, đợi vợ cùng về nước

Quế Sơn | 30/03/2020, 23:19

Tối ngày 30.3, tin vui tiếp tục đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 49 tại Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, với tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân dự kiến sẽ được cho xuất viện vào sáng ngày 31.3.

Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nam du khách 71 tuổi, quốc tịch Anh là bệnh nhân thứ 49 nhiễm COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2. Theo kế hoạch bệnh nhân này sẽ được xuất viện trở về khu cách ly tại Resort Sun and Sea (huyện Phú Vang).

Trước đó, bệnh nhân này được xác định dương tính với COVID-19 và được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 từ ngày 14.3, bệnh nhân là chồng của bệnh nhân số 30, cả 2 cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội ngày 2.3 sau đó di chuyển vào Huế và được đưa đi cách ly theo dõi ngày 7.3.

Khi nhập viện điều trị COVID-19, bệnh nhân được xác định có kèm bệnh nền cao huyết áp, tuổi lại lớn, nên đến khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính liên tục các bác sĩ tỏ ra khá bất ngờ. “Bệnh nhân âm tính với COVID-19 chỉ sau hơn 2 tuần điều trị, đây là khoảng thời gian khá ngắn, đặcbiệt đối với người có bệnh nền và lớn tuổi”, một bác sĩ cho biết.

Các bác sĩ tiễn bệnh nhân số 33 ra về sau khi người này âm tính với COVID-19 - Ảnh: QS

Theo quy định, sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận âm tính với COVID-19, nhưng giấy chứng nhận đó chỉ có giá trị trong vòng 3 ngày, vì thế nếu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam, bệnh nhân sẽ phải thực hiện cách ly theo quy định.

Được biết, nguyện vọng của bệnh nhân số 49 sau khi xuất viện là tiếp tục ở lại Việt Nam thêm vài ngày nữa để đợi vợ (bệnh nhân số 30) khỏi bệnh, sau đó 2 vợ chồng cùng về nước. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân số 30 vẫn đang ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, nhưng do kháng thể yếu hơn nên vẫn còn dương tính với virus.

Trước đó, vào ngày 28.3, bệnh nhân số 33 cũng đã được xuất viện trở về sau hơn 2 tuần điều trị.Như vậy, từ ngày 31.3, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 chỉ còn điều trị 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19 gồm bệnh nhân số 30, và bệnh nhân số 31 chuyển từ Quảng Nam ra, cả 2 đều đang có tình trạng sức khỏe ổn định.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân số 49 chuyển khu cách ly, đợi vợ cùng về nước