Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập năm 1894, là Bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua 128 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt, một trong ba Bệnh viện Đa khoa Trung ương lớn nhất nước.

Bệnh viện trung ương Huế hướng tới trung tâm y học cao cấp

H.V | 27/12/2022, 16:03

Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập năm 1894, là Bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua 128 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt, một trong ba Bệnh viện Đa khoa Trung ương lớn nhất nước.

Với vai trò là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước, Bệnh viện đã và đang phấn đấu về mọi mặt để trở thành Trung tâm Y học cao cấp.

Bệnh viện có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, cán bộ đại học và sau đại học là hơn 1.500, bao gồm 9 Thầy thuốc nhân dân, 143 Thầy thuốc ưu tú; trên 60 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và trên 500 cán bộ sau đại học khác: Bác sĩ, Dược sĩ CKI, CKII, Thạc sĩ...

z3992565229834_a59dc2d82673484b376a91088c05298b.jpg

Bệnh viện có diện tích 35,7ha (bao gồm 2 cơ sở), trong đó có nhiều khu mới được xây dựng và nâng cấp, với cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới. Trong thời gian qua Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhiều kỹ thuật y học tiên tiến được triển khai trong các lĩnh vực: ghép tạng, ghép tế bào gốc, phẫu thuật tim hở, tim mạch can thiệp, ung thư, hỗ trợ sinh sản, đột quỵ, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp, vi phẫu thẩm mỹ, ghép mạch máu, phẫu thuật thần kinh,… Với hơn 1.300 ca ghép tạng được thực hiện thành công, Bệnh viện đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực ghép tạng: trở thành một trong những Trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng "tim, gan, thận", đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim trên thế giới; Ghép tim do ê kíp bác sĩ thực hiện, ghép tim xuyên Việt thành công 100%... Trung tâm hỗ trợ sinh sản đã có hơn 2.100 cháu bé ra đời bằng phương pháp IVF; 16 cháu bé ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ. Trung tâm Kiểm tra sức khỏe - Bệnh nghề nghiệp hàng năm đón khoảng hơn 18.000 khách hàng đến tầm soát, khám sức khỏe cá nhân và theo đoàn, khám sức khỏe Bệnh nghề nghiệp… Trung tâm đang phối hợp với Sở Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành triển khai đẩy mạnh dịch vụ “Du lịch - Chăm sóc sức khoẻ” nhằm thu hút số lượng lớn du khách đến Huế có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao cấp kết hợp nghỉ dưỡng. Hàng năm số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện khoảng 800.000 lượt, số bệnh nhân điều trị nội trú khoảng 180.000, số lượng phẫu thuật 50.000 ca mỗi năm.

z3992565451952_430ee357c7bff1f0e695a184a2ac4971.jpg
GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc bệnh viện trung ương Huế

Bệnh viện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cập nhật phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và các phác đồ điều trị mới của các nước trong khu vực và thế giới; đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin (Smart Hospital), ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…. nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám, chữa bệnh. Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện, liên tục cải tiến chất lượng về mọi mặt nhằm giữ vững vị thế là một trong những Bệnh viện xanh - sạch - đẹp có chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất Việt Nam và khu vực nhằm đem đến sự hài lòng cao nhất cho người bệnh.

z3992565235367_702a8e1b1b47fe94481883b055a5495d.jpg

Với những nỗ lực to lớn đó, Bệnh viện Trung ương Huế đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Trong tương lai, toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế “Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo; quyết tâm xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế trở thành Trung Tâm Y học cao cấp, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tiến tới đạt chuẩn các bệnh viện khu vực Đông Nam Á và Quốc tế” theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xứng đáng với 14 chữ vàng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng “Giỏi y thuật, sáng y đức, gương mẫu mực vì sức khỏe nhân dân”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
một giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện trung ương Huế hướng tới trung tâm y học cao cấp