Sau khi hành hung đối thủ, nhóm của Tuấn bỏ đi. Tức tối vì bị đánh, Trinh vào xe đẩy hủ tiếu ven đường chụp con dao rồi cùng Duy đuổi theo Tuấn ép xe và dùng dao đâm Tuấn khiến anh này tử vong trên đường đi bệnh viện.

Bị đâm chết vì” ghẹo” gái

Một Thế Giới | 21/04/2015, 16:23

Sau khi hành hung đối thủ, nhóm của Tuấn bỏ đi. Tức tối vì bị đánh, Trinh vào xe đẩy hủ tiếu ven đường chụp con dao rồi cùng Duy đuổi theo Tuấn ép xe và dùng dao đâm Tuấn khiến anh này tử vong trên đường đi bệnh viện.

Ngày 21/04 TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại Phường An Lạc, Q Bình Tân đối với bị cáo Trần Quang Trinh (SN 1986, Bến Tre), Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992, An Giang) và Lê Minh Thừa ( SN 1990, Cà Mau) vì hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng,  3/9/2013 Trinh và bạn thân là Lê Minh Duy(1982,BếnTre) cùng chạy xe lên TP.HCM thăm bạn gái của Duy. Đến 20h cùng, cả hai ngồi nhậu tại nhà người quen tại KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân. Trong bàn tiệc có cả Liễu ( bạn gái Duy). Sau cuộc chè chén, dù đã say xỉn nhưng Trinh tiếp tục rủ Duy đi tìm quán khác để lai rai. Sau đó Duy chở Trinh, còn Liễu đi xe gắn máy 1 mình. Trên đường, cả ba vào cây xăng Phước Tân trên ở Tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân) đổ xăng. Lúc này anh Huỳnh Anh Tuấn (SN 1986) cùng bạn là Lê Minh Thừa (SN 1990), Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992) đi trên 2 xe gắn máy cũng vào đổ xăng. Thấy Liễu đi xe gắn máy BKS Vĩnh Long nên Tuấn nhận là đồng hương rồi trêu ghẹo. Thấy “ gai mắt” Duy và Trinh cùng phản ứng lại, dẫn đến 2 bên cự cãi, nhưng được nhiều người can ngăn. 
bi dam chet vi gheo  ban gai nguoi khac
Các bị cáo trong giờ nghị án
Sau khi đổ xăng, Liễu điều khiển xe 1 mình. Còn Duy chở Trinh hướng về công viên Phú Lâm, Q.6 tìm quán nhậu. Còn để bụng chuyện ở cây xăng nên Tuấn, Thừa và Vinh đuổi theo. Đến trước nhà số 365, Tỉnh Lộ 10, P.An Lạc A, Q.Bình Tân nhóm của Tuấn đuổi kịp, ép xe và dùng nón bảo hiểm, thắt lưng tấn công liên tiếp vào Duy và Trinh. Riêng Duy chạy thoát thân, còn Trinh bị hành hung thương tích đầy người. Tức tối vì bị đánh, Trinh vào xe đẩy hủ tiếu bên đường chụp con dao rồi cùng Duy đuổi theo Tuấn ép xe và dùng dao đâm Tuấn khiến anh này tử vong trên đường đi bệnh viện. Qua truy xét công an đã bắt giữ: Trần Quang Trinh, Lê Minh Thừa và Nguyễn Quốc Vinh cũng liên quan đến vụ án đối tượng đối tượng Duy vẫn đang bị công an truy nã ráo riết.
Trước sự thành khẩn hối cải của các bị cáo trong phiên tòa, HĐXX đã quyết đinh tuyên phạt  Trinh 19 năm tù vì hành vi giết người, còn lại Minh và Thừa phải lần lượt chịu mức án 10 và 11 tháng tù vì hành vi cố ý gây thương tích.
Thu Hiền
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị đâm chết vì” ghẹo” gái