Vì hành vi phạm tội của Hiếu là đặc biệt nghiêm trọng, khiến ba người tử vong, hơn nữa trong phiên tòa phúc thẩm, y cùng đồng phạm đã không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào nên HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm

Y án tử cho kẻ trộm chó làm chết ba mạng người

Một Thế Giới | 21/04/2015, 16:23

Vì hành vi phạm tội của Hiếu là đặc biệt nghiêm trọng, khiến ba người tử vong, hơn nữa trong phiên tòa phúc thẩm, y cùng đồng phạm đã không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào nên HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm

Ngày 21/04, TAND tối cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm và giữ nguyên án sơ thẩm đối với Hồ Văn Hiếu (SN 1994, Q Gò Vấp) mức án tử hình về hai tội “Giết người” và "Trộm cắp tài sản”. Hồ Thanh An (SN 1995) và Phạm Ngọc Thuận (SN 1987) nhận cùng mức án 10 năm tù, Lê Minh Hậu (SN 1995, huyện Hóc Môn) mức án 12 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Hiếu cùng An, Thuận, Hậu làm súng điện tự chế và rủ nhau đi bắt trộm chó tại huyện Hóc Môn, Củ Chi. Do phân công nên Hiếu ngồi sau xe được An chở và trực tiếp cầm súng điện bắn chó, Thuận và Hậu chạy sau nhặt "chiến lợi phẩm", mang đi tiêu thụ.

trom cho ban chet 3 nguoi
trom cho ban chet 3 nguoi
Đồng bọn của Hiếu bị công án áp giải về trại giam sau phiên tòa

Tối 14/6, Thuận rủ cả nhóm về xã Tân Thạnh Đông, khu vực gần nhà mình tìm bắt trộm chó. Cả nhóm mang chó vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị 3 thanh niên địa phương là Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu phát hiện, lấy xe máy và mã tấu truy đuổi với tốc độ cao.

Trong lúc bỏ chạy, Hiếu nhắm súng tự chế và bắn vào anh Bảo đang cầm lái. Mũi tên sắt có xung điện bay sượt đầu Bảo, trúng vào Phương (ngồi giữa) khiến nạn nhân bị điện giật chao đảo, kéo anh Hữu (ngồi sau) cùng té xuống đường tử vong. Bảo bị mũi tên sượt trúng mặt đã đâm xe vào bờ tường tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu và đồng bọn mang chó đi bán, chia tiền. Hai ngày sau cả nhóm ra đầu thú khi bị công an địa phương truy tìm

Chính vì tình tiết gây án đặc biệt nghiêm trọng của các đối tượng này HĐXX nhận đình bản án sơ thẩm là thích đáng nên đã quyết định bác đơn kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Thu Hiền
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Y án tử cho kẻ trộm chó làm chết ba mạng người