Trong bối cảnh cần phải thắng đậm U.19 Singapore để tranh vé vào bán kết thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bị đối thủ này chia điểm với tỷ số 2-2. Cùng thời điểm đó, U.19 Thái Lan đã đánh bại Indonesia với tỷ 2-1.

Bị loại khỏi giải U.19 Đông Nam Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn hướng các học trò đến VCK U.19 châu Á

Anh Đoàn | 09/07/2018, 19:43

Trong bối cảnh cần phải thắng đậm U.19 Singapore để tranh vé vào bán kết thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bị đối thủ này chia điểm với tỷ số 2-2. Cùng thời điểm đó, U.19 Thái Lan đã đánh bại Indonesia với tỷ 2-1.

Đội hình thi đấu của U.19 Việt Nam

Thủ môn: Tùng Lâm

Hậu vệ: Quang Vinh, Hoàng Duy (C), Duy Kiên, Quang Nho

Tiền vệ: Hữu Thắng (Xuân Tú 46’), Hồng Sơn, Văn Công, Bảo Toàn (Minh Bình 61’)

Tiền đạo: Mạnh Dũng, Danh Trung (Văn Nam 51’)

Trong trận cầu cần phài thắng trước đối thủ U.19 Singapore, đội bóng trẻ Sao vàng đã bị đối thủ này cầm hoà với tỷ số 2-2.

Kết quả này đã khiến U.19 tuyển Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải U.19 Đông Nam Á 2018 sau khi kết thúc vòng bảng. Hai đội bóng U.19 Thái Lan và chủ nhà Indonesia cùng nhau vào bán kết ở bảng A giải đấu này.

Trước khi bước vào trận đấu mang tính chất sống còn, cơ hội đi tiếp của binh đoàn HLV Hoàng Anh Tuấnlà rất mong manh bởi phải hội tụ đủ 2 điều kiện:

Thắng Singapore với tỷ số thật đậm và chờ đợi Thái Lan thất bại trước Indonesia. Đây là điều rất khó xảy ra vì Indonesia đã sớm giành quyền vào bán kết nên chắc chắn sẽ không dốc sức.

Trong khi đó, với những gì thể hiện về hiệu suất ghi bàn, việc đánh bại Singapore với tỷ số cách biệt ít nhất 6, 7 bàn không phải là điều dễ dàng đối với U.19 Việt Nam.

Đứng trước tình thế đó, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định vẫn bảo lưu quan điểm tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được ra sân thi đấu, qua đó kiểm tra, đánh giá, củng cố lực lượng nhằm hướng tới mục tiêu chính là VCK U.19 châu Á.

Mặc dù xuất trận với đội hình có nhiều thay đổi cả về nhân sự lẫn sơ đồ chiến thuật, nhưng U.19 Việt Nam vẫn sớm thể hiện sự lấn lướt trên sân và liên tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội.

Thế nhưng phải đến phút 17, tỉ số mới được mở khi Hữu Thắng băng xuống đón đường căng ngang của Bảo Toàn, dứt điểm cận thành, đưa U.19 Việt Nam dẫn 1-0.

Tuy nhiên, đây cũng là điểm sáng đáng chú ý nhất của U.19 Việt Nam trong hiệp 1, bởi diễn biến sau đó chỉ là sự bế tắc trên hàng công khi không thể ghi thêm được bàn thắng nào.

Sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn lần lượt đưa Xuân Tú, Văn Nam, Minh Bình vào sân với hi vọng tạo ra sự đột biến. Tuy nhiên, Singapore mới là đội gây bất ngờ khi có bàn gỡ 1-1 từ một quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm ở phút 63.

Mặc dù sau đó Văn Nam ghi dấu ấn với cú sút thành bàn từ cự ly ngoài vòng cấm ở phút 77 để nâng tỉ số lên 2-1, nhưng sai sót của hàng phòng ngự đã khiến U.19 Việt Nam phải trả giá bằng bàn thua ở phút 86. Cầu thủ lập công cho Singapore là Joel Chew.

Bị gỡ hòa 2-2, U.19 Việt Nam cố gắng tràn lên tìm bàn thắng. Nhưng thời gian còn lại của trận đấu không đủ để các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể làm nên sự khác biệt.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Gelora Delta, U.19 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước Indonesia, qua đó cùng với đội bóng xứ vạn đảo giành quyền vào thi đấu tại bán kết.

Trong phòng họp báo sau đó, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Hôm nay các cầu thủ U.19 VN thi đấu với tinh thần không tốt nên dẫn đến sự thể hiện kém trên sân. Đây sẽ là một bài học cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi.

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp chúng tôi phải dừng chân tại vòng bảng dù mục tiêu của U.19 VN là cố gắng đi đến trận cuối cùng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng thấy bại cũng là điều tốt cho đội bóng trẻ của mình. Qua giải đấu này, chúng tôi biết được sẽ cần phải làm gì để chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á vào tháng 10 tới”, thuyền trưởng U.19 tuyển Việt Nam cho biết.

Anh Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị loại khỏi giải U.19 Đông Nam Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn hướng các học trò đến VCK U.19 châu Á