Nữ nhân viên khách sạn ở Cần Thơ nhận 9 tháng tù vì lên Facebook đăng tin: “Mới nhận được tin hôm nay có người chết vì coronavirus ở Việt Nam…”. Ngoài ra, cô này còn đăng những thông tin nói xấu chế độ, có nhiều bình luận bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước.

Bị phạt 9 tháng tù vì lên Facebook nói có người chết do COVID-19

11/05/2020, 18:06

Nữ nhân viên khách sạn ở Cần Thơ nhận 9 tháng tù vì lên Facebook đăng tin: “Mới nhận được tin hôm nay có người chết vì coronavirus ở Việt Nam…”. Ngoài ra, cô này còn đăng những thông tin nói xấu chế độ, có nhiều bình luận bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước.

Bị cáo Phú nhận mức án 9 tháng tù giam vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình - Ảnh: K.H

Ngày 11.5, TAND Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ tại P.Tân An, Q.Ninh Kiều) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, đồng thời tuyên phạt 9 tháng tù về tội danh trên đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 25.2, Công an Q.Ninh Kiều phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook James Ng đăng tải bài viết có nội dung: “Mới nhận được tin hôm nay có người chết vì coronavirus ở Việt Nam...”. Thông tin thất thiệt này đã gây hoang mang trong xã hội.

Quá trình điều tra, công an phát hiện tài khoản James Ng do Phú làm chủ đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết thể hiện nội dung không đúng sự thật về dịch COVID-19, nói xấu chế độ và nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, bị cáo còn có nhiều bình luận bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 23.3, Sở TT-TT TP.Cần Thơ có văn bản kết luận, nội dung trên 42 trang tài liệu in từ 21 bài viết thể hiện rõ nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước; xuyên tạc, xúc phạm cá nhân người khác, thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 gây khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chống dịch bệnh của Chính phủ và địa phương.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị phạt 9 tháng tù vì lên Facebook nói có người chết do COVID-19