Việc công bố thông tin (tiêm vắc xin COVID-19 giá 1,5 triệu đồng) của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc là một việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm và vô cùng nguy hiểm.

Bí thư An Giang chỉ đạo xử lý bệnh viện đăng tin tiêm vắc xin COVID-19 giá 1,5 triệu đồng

Tô Văn | 16/07/2021, 16:54

Việc công bố thông tin (tiêm vắc xin COVID-19 giá 1,5 triệu đồng) của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc là một việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm và vô cùng nguy hiểm.

Chiều 16.7, theo Cổng thông tin tỉnh, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức họp chỉ đạo xử lý thông tin “Một bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vắc xin COVID-19 dịch vụ với giá 1,5 triệu đồng/liều.

1-hung-bv.jpg
Ông Lư Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hạnh Phúc trình bày - Ảnh: Cổng thông tin An Giang

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu, trong lúc cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn nhưng UBND tỉnh An Giang vẫn quyết định tổ chức buổi họp này nhằm để nhanh chóng vào cuộc, giải quyết vấn đề dư luận bức xúc đặt ra, nhằm ổn định dư luận trong người dân.

“Việc công bố thông tin của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc là một việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm và vô cùng nguy hiểm. Thông tin đăng tải đã phủ nhận mọi nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc tìm kiếm nguồn vắc xin để thực hiện chiến dịch chích miễn phí cho người dân; gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đến sự lãnh đạo, điều hành công tác phòng chống dịch của cả nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng”, ông Quang nói.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, trong ngày 16.7, UBND tỉnh phải tập trung chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương vào cuộc làm rõ tính chất mức độ vi phạm và có quyết định xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. Phải báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành liên quan, đồng thời thông tin rộng rãi cho nhân dân cả nước, ổn định dư luận xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo Sở Y tế phải phối hợp với Sở TT-TT và các đơn vị có liên quan xem xét mức độ sai phạm việc đăng tải thông tin sai sự thật về phòng chống dịch để tham mưu UBND tỉnh xử phạt theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu, thông tin này dù mục đích nào, thì đều là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, điều hành công tác phòng chống dịch của cả nước và của địa phương nói riêng, gây dư luận không tốt trong người dân.

“Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ xem xét để có hướng xử lý, xử phạt Bệnh viện Hạnh Phúc theo quy định của pháp luật và có báo cáo sự việc này về trung ương. Qua sự việc này đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh nói chung, Bệnh viện Hạnh Phúc nói riêng xem đây là một bài học cần được rút kinh nghiệm sâu sắc”, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Lư Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc đại diện bệnh viện chân thành xin lỗi lãnh đạo Đảng, lãnh đạo tỉnh, người dân An Giang trong thời điểm cả hệ thống chính trị và người dân đang nỗ lực, đồng lòng phòng chống dịch bệnh.

“Chính phủ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nguồn vắc xin để người dân được tiếp cận nhanh nhất mà doanh nghiệp từ nguồn thông tin chưa được kiểm chứng đã vội công bố trên trang mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của cả tỉnh, cả nước. Mục đích của doanh nghiệp đăng thông tin chỉ để thống kê số lượng người dân có nhu cầu tiêm vắc xin COVID-19 với hình thức dịch vụ, chứ không mang mục đích trục lợi”, ông Hùng bày tỏ.

Trước đó, liên quan tới vụ việc, ông Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã khẳng định: “Hiện Bộ Y tế chưa chấp thuận cho bất kỳ đơn vị nào thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 dịch vụ (có thu tiền)”.

Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin với báo chí, chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử (kéo dài từ tháng 7.2021- 4.2022), Việt Nam đặt mục tiêu tiêm vắc xin COVID-19 cho khoảng 70% dân số nhằm tạo miễn dịch cộng đồng. Việt Nam đang nỗ lực để mua 150 triệu liều vắc xin tiêm cho người dân.

“Hiện nay do lượng vắc xin về còn khan hiếm nên nghị quyết của Chính phủ quy định về ưu tiên tiêm vắc xin, trước hết ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, cho những địa phương có dịch và những địa bàn tuyến đầu về phát triển kinh tế-xã hội để đảm bảo đạt được mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt điều quan trọng nhất tiêm chủng trong chiến dịch là miễn phí”, ông Long thông tin.

Như Một Thế Giới thông tin, chiều 14.7, PV Một Thế Giới đã liên hệ với một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang thì được biết sở đã nắm thông tin về việc Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc thông báo bắt đầu nhận đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ COVID-19 của hãng AstraZeneca với giá hơn 1,5 triệu đồng/liều.

“Việc Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc chỉ ra thông báo nhận đăng ký chứ cụ thể chưa có triển khai tiêm ngừa. Theo tôi, bệnh viên tư này chắc đang nhập vắc xin của tư nhân. Còn Bộ Y tế thì chưa chính thức cho doanh nghiệp nào làm hết”, vị lãnh đạo nói.

Vị lãnh đạo này thông tin thêm, có thể bệnh viện đi “kênh” riêng, không mua vắc xin của Bộ Y tế mà nhờ các doanh nghiệp dược mua giúp. Khi có số lượng vắc xin đó, bệnh viện sẽ tiêm theo hình thức dịch vụ. "Còn dịch vụ thì giá theo thẩm quyền của các bệnh viện tư này. Ngoài ra, khi có số lượng vắc xin tư nhân đó, bệnh viện cũng phải tuân thủ theo quy định cơ sở tiêm ngừa. Khi triển khai tiêm ngừa vắc xin thì phải sàng lọc theo đúng quy định của Bộ Y tế, cho biết tìm được nguồn ở đâu, giá cả như thế nào... thì mới được triển khai. Còn sai về quy định giá có lẽ họ không sai, vì giá viện phí thì bệnh viện tư tự quyết, nhà nước không quản lý giá của các tư nhân", ông nói.

1-hp-bv.jpg
Bệnh viện Hạnh Phúc gỡ bỏ thông tin tiêm vắc xin COVID-19 giá 1,5 triệu/ liều - Ảnh: Tô Văn

Trước đó, sáng 14.7, theo thông báo của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc, nơi đây bắt đầu nhận đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký tên tuổi, địa chỉ, để lại số điện thoại... sau đó bệnh viện sẽ gọi khi có lịch tiêm.

“Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp 5K phòng ngừa tích cực thì việc sử dụng vắc xin phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách và quan trọng. Thấu hiểu điều đó Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc thông báo triển khai đặt trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên”, thông báo nêu rõ.

Bệnh viện cũng công khai giá dự kiến của mỗi mũi là hơn 1.500.000 đồng, còn kèm theo chú thích là giá vắc xin chính xác chờ xin ý kiến của Bộ Y tế.

Bộ Y tế thông báo đến nay chính phủ chưa cho các bệnh viện và doanh nghiệp thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 dịch vụ.

Sáng 16.7, ông Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đã ký thông cáo báo chí về việc xử lý thông tin “Một bệnh viện tư nhân tại An Giang thông báo tiêm vắc xin COVID-19 dịch vụ”.

Sở Y tế và Sở TT-TT yêu cầu Bệnh viện Hạnh Phúc viết bản giải trình cụ thể và đăng tải thông tin đính chính; giao Thanh tra Sở TT-TT chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Y tế củng cố hồ sơ, rà soát văn bản pháp luật liên quan, xác định mức độ vi phạm, tiến hành xử lý theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư An Giang chỉ đạo xử lý bệnh viện đăng tin tiêm vắc xin COVID-19 giá 1,5 triệu đồng