Chiều 18.5, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định với các nhà đầu tư rằng Đà Nẵng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chứ không nói suông.

Bí thư Đà Nẵng: Hỗ trợ doanh nghiệp hết mức, chứ không nói suông

VOV | 19/05/2016, 06:21

Chiều 18.5, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định với các nhà đầu tư rằng Đà Nẵng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chứ không nói suông.

Tại buổi kiểm tra thực tế hoạt động của một số doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu vào chiều 18.5, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định với các nhà đầu tư, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hết mình khi các nhà đầu tư đến làm ăn kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ không nói suông.

Làm việc với Công ty TNHH TCIE Việt Nam, chủ đầu tư Nhà máy Nissan Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh khẳng địnhmũi nhọn kinh tế của Đà Nẵng là dịch vụ du lịch; đồng thời lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp sạch như lắp ráp ô tô.

Hiện nay, công nghiệp lắp ráp ô tô tại Đà Nẵng còn hạn chế. Nhà máy Nissan Đà Nẵng mới sản xuất được 1.500 xe/năm, 3 năm qua đóng góp ngân sách gần 800 tỉđồng. Trong khi đó, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tại Quảng Nam mỗi năm đóng góp ngân sách hơn 10.000 tỉđồng.

Tại Công ty TNHH ống thép Hòa Phát Đà Nẵng, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát bày tỏ phấn khởi khi ngay trong sáng nay, lãnh đạo thành phố đã thống nhất cấp thêm cho tập đoàn 1,5 ha để mở rộng nhà máy.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, hiện nhiều nhà máy được cấp đất trong khu công nghiệp nhưng không đầu tư xây dựng; trong khi đó những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng lại thiếu đất mở rộng nhà xưởng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng địnhlãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, giải quyết việc làm và nộp ngân sách cho địa phương.

"Trong quá trình kinh doanh tại đây, doanh nghiệp có vướng mắc gì thì cứ thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo thành phố. Tinh thần là ủng hộ doanh nghiệp hết sức, tạo điều kiện hết mức, không nói suông đâu. Tinh thần hỗ trợ vẫn là số 1. Thành phố tìm cách giúp người ta, chứ còn nói giúp mà cứ 5 tháng, 10 tháng rề rà là không thể chấp nhận được, không nên để tình trạng đó xảy ra" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Theo VOV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
một giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Đà Nẵng: Hỗ trợ doanh nghiệp hết mức, chứ không nói suông