Sáng 28.12, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Công an TP.HCM

Tú Viên | 28/12/2022, 13:19

Sáng 28.12, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, năm 2022, mặc dù thành phố còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội do tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 từ năm 2021 nhưng với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP nhanh chóng hồi phục.

kkjkjk.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi trước giờ khai mạc Hội nghị - Ảnh: CAND

Cùng với đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của TP, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo động lực để nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

“Một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội nêu trên, có sự đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an cả nước nói chung và Công an TP.HCM nói riêng trong việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”, thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và Nghị quyết, Chương trình công tác Công an năm 2022, Công an TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Qua đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Kết quả này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Công an TP.HCM