Feng Xiaoting, Shi Ke, Wu Xi và Hao Junmin là 4 cầu thủ bị nêu đích danh đã đặt cược số tiền rất lớn rằng đội tuyển Iran sẽ thắng Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019.

Biết 4 cầu thủ Trung Quốc bán độ trận thua Iran 0-3, HLV Lippi từ chức?

Hồng Quân | 27/01/2019, 20:18

Feng Xiaoting, Shi Ke, Wu Xi và Hao Junmin là 4 cầu thủ bị nêu đích danh đã đặt cược số tiền rất lớn rằng đội tuyển Iran sẽ thắng Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019.

Theo cựu cầu thủ của CLB Sainty, nay là Jiangsu Suning ở giải Super League Trung Quốc, nhóm tuyển thủ Trung Quốc gồm ít nhất 4 người đã tham gia cá độ trận thua Iran ở tứ kết Asian Cup 2019.

Chuyên đưa tin về bóng đá Trung Quốc, tài khoản Wild East Football trên Twitter chỉ đích danh 4cầu thủ gồm Xiaoting Feng (trung vệ), Ke Shi (trung vệ), Xi Wu (tiền vệ trung tâm), Junmin Hao (tiền vệ cánh phải),đồng thời khẳng định họ đã đặt cược số tiền rất lớn rằng đội tuyển Iran sẽ thắng Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019. Điều đáng nói là cả 4 tuyển thủ này đều đá chính trận tứ kết Asian Cup 2019 chạm tránIran.

Wild East Football nêu đích danhXiaoting Feng, Ke Shi,Xi Wu, Junmin Hao đạt cược Iran thắng Trung Quốc.

Để chứng minh thông tin của mình là sự thật, Wild East Football đăngnhiều đoạn tin nhắn trên ứng dụng WeChat cho thấy nhóm cầu thủ trên đã trao đổi với nhau và tham gia cá cược trận đấu đó.

Tài khoản Wild East Football chú thích: “Bóng đá Trung Quốc trên các trang mạng xã hội như sắp bùng nổ vì vụ bê bối chấn động này”.

Ở trận Trung Quốc thảm bại0-3, cả ba bàn thắng của Iran đều xuất pháttừ sai lầm cá nhânhọc trò HLV Lippinên rất nhiều người tin thông tin mà Wild East Football tiết lộ là sựthật.

Thêm chi tiết đáng chú ý làchỉ trong ba phút từ 25 đến 28 của hiệp 1, HLV Marcello Lippi đã lần lượt rút tiền vệ trung tâm Xi Wu (số 15) và trung vệ Xiaoting Feng (số 6)ra khỏi sân. Đây là haituyển thủ Trung Quốc có trong danh sách nghi bán độ của Wild East Football. Vào sân lần lượt là Zhi Xiao và Xuri Zhao.

Trung vệ Xiaoting Feng (số 6) chính là cầu thủ mắc sai lầm để Sardar Azmoun đoạt bóng và chuyền cho Mehdi Taremi ghi bàn phút 18. 8 phút sau, anh bị HLV Lippi thay bằng Xuri Zhao.

Xiaoting Feng không che hay phá bóng đểSardar Azmoun đoạt được.

Phút 31, đến lượt trung vệ Ke Shi (số 4) để Sardar Azmoun giành bóng ngay trước mặt và lừa qua thủ môn Junling Yan để nâng tỷ số lên 2-0.

Sardar Azmoun chạy phía sau nhưng dễ dàng đoạt bóng trước mặtKe Shi.

Phút 90+1, Ke Shi lại mắc sai lầm khi khống chế bóng hỏng trên phần sân nhà để Mehdi Taremi chuyền cho Karim Ansarifard ghi bàn thứ ba.

Ke Shi khống chế bóng hỏng bay vào chân Mehdi Taremi.

Sau trận thua muối mặt trước Iran, HLV Lippi buồn bã phát biểu: "Tôi cảm thấy buồn khi chúng tôi đã tặng những bàn thắng cho Iran trong một trận đấu quan trọng như thế này.

Những cầu thủ của tôi đã cống hiến những gì tốt nhất ở giải đấu, nhưng ở trận đấu này, họ chơi quá tệ và tôi sẽ không nói lời cảm ơnhọ. Tôi không chờ đợi chúng tôi sẽ thất bại theo cách như thế này".

Có lẽ biết học trò bán độnhưng không làm được gì, chiến lược gia 70 tuổi người Ý đã quyết định từ chức.

Nếu bị cảnh sát tìm ra bằng chứng bán độ ở đấu trường châu lục, 4 cầu thủ Trung Quốc nàysẽ nhận án phạt cực nặng, có thể bị treo giò vĩnh viễn, thậm chí phải ngồi tù.

Vài nguồn tin phỏng đoán các cầu thủ Trung Quốc biết trước không thể thắng Iran nên nhân cơ hội đó“làm độ” để kiếm tiền.

Mới đây,trung vệ Xiaoting Fengbị CLB chủ quảnGuangzhou Evergrande (thuộc Super League Trung Quốc)đẩy xuống đội dự bị vì mắc sai lầm ở trận thua Iran sau buổi họp phân tích màn trình diễn của các cầu thủ trong Asian Cup 2019.

Xem thêm:Rộ tin HLV Park Hang-seo thay thầy cũ Ronaldo ở Hàn Quốc, VFF vẫn bình chân như vại

Tin ‘đá lại trận Việt Nam - Nhật Bản vì lỗi VAR’ khiến vạn người bị lừa

'Thành tích thụt lùi, có lẽ nào Việt Nam chỉ vào tới vòng 1/8 World Cup 2022?'

Đến sân xem Man City hủy diệt Burnley và thắng 8 trận liền như M.U, Solskjaer có sợ?

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biết 4 cầu thủ Trung Quốc bán độ trận thua Iran 0-3, HLV Lippi từ chức?