Bình Phước đề nghị xử lý nghiêm người đứng đầu địa phương buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra tình trạng phân lô bán nền ngày càng.

Bình Phước chỉ đạo xử nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai

11/10/2019, 17:33

Bình Phước đề nghị xử lý nghiêm người đứng đầu địa phương buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra tình trạng phân lô bán nền ngày càng.

Nhiều khu đất xung quanh đang là cây cao su thế nhưng vẫn được nhân viên kinh doanh dẫn khách đến chào bán - Ảnh từ TTTĐ

TTXVN dẫn thông tin từ Tỉnh ủy Bình Phước ngày 11.10 cho biết, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ký công văn chỉ đạo xử lý nghiêm người đứng đầu ở địa phương buông lỏng quản lý về đất đai, để xảy ra tình trạng phân lô bán nền phức tạp trên địa bàn.

Trong nội dung công văn, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy chỉ đạo việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp huyện, xã và trưởng các phòng, ban, ngành chức năng buông lỏng quản lý đất đai, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Công văn còn cho biết, tình trạng phân lô bán nền, tách thửa, tạo đường trên đất nông nghiệp để bán nhằm trục lợi trái phép tại Bình Phước hiện khá phức tạp, nhiều nơi đã phá vỡ quy hoạch, để lại hậu quả khó khắc phục.

Một số đối tượng đang quảng cáo bán đất, lôi kéo cả người muốn đầu tư từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… tìm đến. Thậm chí, có đối tượng còn tự vẽ quy hoạch chi tiết 1/500, tự giới thiệu là đất dự án khu dân cư đã được phê duyệt để lôi kéo người muốn mua đất.

Địa phương để xảy ra tình trạng phân lô bán nền là huyện Chơn Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp.

Hồi tháng 9, tờ TTTĐ cũng đã có bài viết phản ánh về tình trạng phân lô bán nền tràn lan ở tỉnh Bình Phước. Cụ thể, PV tờ này ghi nhận tại địa phương này có nhiều dự án đang có dấu hiệu phân lô, chào bán nền rầm rộ trái phép như:

Dự án Hoàng Cát Garden (xã Minh Lập), khu đô thị Hoàng Cát Center (xã Minh Thành, Chơn Thành); dự án khu dân cư Minh Lập Gold City (xã Minh Lập); dự án Sunview Central (Đồng Phú) đang chào bán; dự án Minh Long City 1, Minh Long City 2 (xã Minh Long); dự án Asian Lake View tại hồ Suối Cam - Phường Tiến Thành, Đồng Xoài đang chào bán; khu dân cư An Vượng Phát Center (Chơn Thành); Khu dân cư Gold Town Center City 1 tại hồ Phước Hoà đang chào bán; dự án Thông Hào 58 tại xã Minh Long; dự án đất Fivestar tại Chơn Thành; dự án Galaxy Center City tại phường Tân Thành, Đồng Xoài; dự án khu du lịch sinh thái Salatown tại thị trấn Tân phú, Đồng Phú đang mời chào rầm rộ.

Tại khu vực khu Công nghiệp Becamex Chơn Thành thì liên tục có các dự án liên quan đến Becamex đang rầm rộ mời chào như dự án khu đô thị thương mại Becamex Bình Phước giai đoạn 1; dự án Khu tái định cư Becamex khu công nghiệp Becamex, Chơn Thành, Bình Phước các dự án trên theo mời chào là do công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư… Hiện các dự án trên được chào bán công khai, tiến hành triển khai cơ sở hạ tầng một cách rầm rộ.

A.T.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Phước chỉ đạo xử nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai