Theo lịch trình, sau khi bước sang vòng thẩm định thứ 2, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ công bố các bộ SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới vào giữa tháng 11.2019.

Bộ GD-ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

nguyễn tuyết | 31/10/2019, 14:41

Theo lịch trình, sau khi bước sang vòng thẩm định thứ 2, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ công bố các bộ SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới vào giữa tháng 11.2019.

Ngày 31.10, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT ) Thái Văn Tài cho biết Bộ sẽ công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào khoảng giữa tháng 11.2019.

Trước đó Bộ GD-ĐT dự kiến công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình phổ thông mới vào cuối tháng 10.2019. Giải thích về nguyên nhân lùi thời gian công bố bộ sách giáo khoa lớp 1, ông Thái Văn Tài cho biếtđến nay Hội đồng Thẩm định đã tiếp nhận đầy đủ bộ sách giáo khoa các môn học lớp 1. Tuy nhiên có những bộ sách liên quan đến nhiều luật (Luật Giáo dục, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ...) và các văn bản quy phạm pháp luật khác nên bộ đang tiến hành rà soát các điều kiện mang tính pháp lý. Do vậy, vẫn cần thêm thời gian để rà soát lại trước khi trình bộ trưởng xem xét phê duyệt.

Theo ông Thái Văn Tài, hiện tại Bộ đã tiếp nhận các bản mẫu sách giáo khoa từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM.

Các hội đồng đã tiến hành thẩm định qua 2 vòng, kết quả có 38 bản thảo sách giáo khoa ở tất cả 9 môn học được đánh giá đạt và đề nghị bộ trưởng xem xét phê duyệt.

Bộ GD-ĐTcũng đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo hướng dẫn chọn sách giáo khoa, dự kiến ban hành vào tháng 12.2019. Căn cứ vào đó, các địa phương sẽ tiến hành quy trình chọn sách giáo khoa và kết hợp với các tổ chức, tác giả soạn sách giáo khoa để tập huấn cho giáo viên về việc sử dụng sách.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD-ĐT lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới