Liên quan đến thông tin 2 thuyền viên Việt Nam bị Abu Sayyaf sát hại dã man tại Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng về sự việc này.

Bộ Ngoại giao: Hành vi bắt cóc, sát hại dã man phải bị trừng trị thích đáng

Trí Lâm | 06/07/2017, 11:34

Liên quan đến thông tin 2 thuyền viên Việt Nam bị Abu Sayyaf sát hại dã man tại Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng về sự việc này.

Người phát ngôn cho biết, liên quan đến thông tin báo chí đưa về việc 2 thuyền viên Việt Nam đã bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã đề nghị các cơ quan chức năng của Philippines xác minh thông tin và có hỗ trợ cần thiết trong thời gian sớm nhất.

"Việt Nam lên án mạnh mẽ mọi hành vi bắt cóc và sát hại dã man, vô nhân tính và cho rằng các hành vi này phải bị trừng trị đích đáng”, bà Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí trên thế giới dẫn thông báo từ quân đội Philippines cho biết 2 thuyền viên trên đã bị sát hại dã man, thi thể được tìm thấy ở đảo Basilan, miền Nam Philippines hôm 5.7. Hai thuyền viên này được cho là người Việt Nam bị nhóm khủng bố bắt làm con tin trong 8 tháng qua.

Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Ngoại giao: Hành vi bắt cóc, sát hại dã man phải bị trừng trị thích đáng