Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình vừa lên tiếng quanh việc Hải quân Hoa Kỳ thực hiện “chiến dịch tự do hàng hải” phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn (Hoàng Sa)

Bộ ngoại giao lên tiếng việc tàu Hải quân Mỹ đi sát đảo Tri Tôn

Một Thế Giới | 31/01/2016, 17:40

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình vừa lên tiếng quanh việc Hải quân Hoa Kỳ thực hiện “chiến dịch tự do hàng hải” phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn (Hoàng Sa)

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc ngày 30.1.2016, Hải quân Hoa Kỳ thực hiện “chiến dịch tự do hàng hải” trong phạm vi 12 hải lý của Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 31.1.2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: 
“Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa. Là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Điều 17). Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế”.
Trước đó, Reuters đưa tin ngày 30.1, Tàu USS Curits Wilbur của Hải quân Mỹ, đã đi gần đảo Tri Tôn trong suốt 3 giờ. Đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép kể từ năm 1974.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis, khẳng định không có một tàu quân sự nào của Trung Quốc trong khu vực gần nơi tàu USS Curits Wilbur của Mỹ đi qua.
"Hoạt động này thách thức các nỗ lực nhằm hạn chế quyền tự do đi lại và tự do hàng hải", ông Davis ám chỉ đến các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế.
Hải quân Mỹ đã tiến hành hoạt động tương tự hồi tháng 10 năm ngoái. Khi đó tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Lassen đã di chuyển sát một hòn đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc, một lời thách thức đến yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.
Ông Dasiv khẳng định rằng chuyến tuần tra của tàu Curits Wilbur, đã không hề được thông báo trước cho Trung Quốc, cũng như khẳng định Mỹ không hề muốn tham gia vào việc tranh chấp trên biển Đông.
"Không có bất cứ thông báo nào trước khi tuần tra, phù hợp với quá trình tuần tra bình thường của chúng tôi và luật pháp quốc tế", ông Davis nói.
P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ ngoại giao lên tiếng việc tàu Hải quân Mỹ đi sát đảo Tri Tôn