Một quan chức cấp cao chính phủ Indonesia mới đây cho biết, Bộ trưởng giao thông Budi Karya Sumadi đã có kết quả dương tính với coronavirus chủng mới, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở quốc gia Đông Nam Á này.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia dương tính với COVID-19

15/03/2020, 07:39

Một quan chức cấp cao chính phủ Indonesia mới đây cho biết, Bộ trưởng giao thông Budi Karya Sumadi đã có kết quả dương tính với coronavirus chủng mới, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở quốc gia Đông Nam Á này.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia, Budi Karya Sumadi, hôm 11.3 vẫn có cuộc họp với nội các nước này - Ảnh: Internet

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Pratikno, Thư ký phụ trách hỗ trợ hành chính của Văn phòng Tổng thống Indonesia xác nhận thông tin trên trong một cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta.

Theo ông Pratikno, gia đình Bộ trưởng Sumadi cho phép chính quyền thông tin về tình trạng của ông sau khi ông "đã ở tiền tuyến và đóng vai trò rất quan trọng trong kiềm chế ảnh hưởng của dịch COVID-19”.

Bộ trưởng giao thông Indonesia hiện được cho là quan chức đầu tiên của nội các Indonesia dương tính với coronavirus. Phó Giám đốc bệnh viện Gatot Soebroto, nơi ông Sumadi đang được điều trị, Albertus Budi Sulistya cho biết tình hình bệnh của ông đang có dấu hiệu cải thiện sau khi nhập viện với các triệu chứng về hô hấp và sốt.

Thống kê của Worldometers cho biết, tính tới thời hết ngày 14.3, COVID-19 đã lây lan ra 149 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi coronavirus bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc đã lên tới 155.817 ca, trong đó có 5.814 trường hợp tử vong. Tính riêng Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đã ghi nhận 96 ca bệnh COVID-19 và 5 ca tử vong.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Bài liên quan
Indonesia của HLV Shin Tae Yong thua trắng, tụt xuống cuối bảng giải U.23 châu Á
Dù rất tự tin trước khi bước vào giải nhưng U.23 Indonesia đã chịu thất bại và tụt xuống đáy bảng trong trận ra quân trước Qatar.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Giao thông Indonesia dương tính với COVID-19