Giới chức y tế Ý ngày 13.3 công bố mức tăng kỷ lục 250 – nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.266 ca.

Dịch COVID-19: Ca nhiễm tại Hàn Quốc giảm, tình hình châu Âu thêm tồi tệ

14/03/2020, 09:27

Giới chức y tế Ý ngày 13.3 công bố mức tăng kỷ lục 250 – nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.266 ca.

Châu Âu hiện là trung tâm của đại dịch COVID-19 – Ảnh: News1

250 là mức tăng cao nhất kể từ lúc dịch bùng phát tại nước này đến nay. Số ca nhiễm cũng tăng lên 17.660 với 2.547 người mắc mới (giảm chút ít so với một ngày trước).

Bên ngoài nước Ý, Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm 2.086 trường hợp khiến tổng số ca nhiễm tăng lên 5.232, có 133 ca tử vong. Đức 3.675 ca nhiễm và 8 ca tử vong, Pháp 3.661 ca nhiễm và 79 ca tử vong, Thụy Sĩ 1.139 ca nhiễm và 11 ca tử vong, Anh 798 ca nhiễm và 11 ca tử vong.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định hiện châu Âu đã trở thành trung tâm đại dịch. Ông kêu gọi nhanh chóng khống chế tình hình.

Chính sách phong tỏa cứng rắn chưa thể giúp Ý kiểm soát dịch - Ảnh: CGTN

Tại châu Á, Hàn Quốc chỉ có 117 ca nhiễm mới được phát hiện vào ngày 13.3 – ít hơn hôm trước 3 ca, tiếp tục lập kỷ lục mức tăng thấp nhất trong hơn hai tuần qua. Tổng số ca nhiễm hiện là 8.086. Nguy cơ dịch ở thủ đô Seoul cùng khu vực lân cận vẫn còn, số ca tử vong tăng lên 72.

Trước tình hình dịch bệnh tại châu Á chuyển biến khả quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý sớm hạn chế lẫn khuyến cáo đi lại đối với các nước trong khu vực. Nhà lãnh đạo Washington cũng quyết định áp dụng biện pháp xét nghiệm từng người lái xe (drive-through test) mà Hàn Quốc thực hiện mặc dù trước đó ông đánh giá làm vậy không hiệu quả.

Chỉ huy lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc Robert Abrams cho biết quân đội Triều Tiên dường như đã ngừng hoạt động trong 30 ngày và chỉ mới khôi phục lại hoạt động huấn luyện. Ông không nói rõ nhưng Triều Tiên quả thực im hơi lặng tiếng trong thời gian dài trước khi thực hiện hai vụ phóng tên lửa tháng 3 (phía Hàn Quốc xác định đây là hoạt động thuộc khuôn khổ tập trận mùa đông).

Cẩm Bình (theo The Hill, Yonhap News, World Meter)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch COVID-19: Ca nhiễm tại Hàn Quốc giảm, tình hình châu Âu thêm tồi tệ