Bộ trưởng Quốc phòng Romania Vasile Dincu đã từ chức với lý do gặp khó khăn khi làm việc với tổng thống Klaus Iohannis nhưng giới quan sát tin rằng ông ra đi vì trót đưa ra lời khuyên với Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania từ chức sau khi khuyên Ukraine đi tìm giải pháp hòa bình

T.A | 25/10/2022, 09:55

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Vasile Dincu đã từ chức với lý do gặp khó khăn khi làm việc với tổng thống Klaus Iohannis nhưng giới quan sát tin rằng ông ra đi vì trót đưa ra lời khuyên với Ukraine.

Sự ra đi của ông diễn ra một tuần sau khi ông gây tranh cãi khi cho rằng cơ hội duy nhất cho hòa bình của Ukraine sẽ là đàm phán với Nga.

Dincu cho biết trên Facebook rằng ông đã từ chức do "không có khả năng cộng tác" với Tổng thống Romania Klaus Iohannis, người cũng là tổng chỉ huy lực lượng vũ trang của quốc gia NATO.

Tổng thống Iohannis đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng đi ngược lại lập trường chính thức của Romania, nói rằng "chỉ Ukraine sẽ quyết định họ sẽ đàm phán khi nào và như thế nào ".

Đồng thời, ông nói thêm: "Đây là quan điểm chính thức của chúng tôi và một số quan chức chúng ta nên đọc báo chí thường xuyên hơn".

Dincu, một thành viên của đảng Dân chủ Xã hội (PSD) cầm quyền, đã giữ chức vụ bộ trưởng trong chính phủ liên minh trong gần một năm. Ông cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích từ chính đảng của mình trong khi các nhà lập pháp đối lập kêu gọi ông từ chức.

Vị Bộ trưởng 60 tuổi hôm thứ hai tuyên bố rằng ông đã từ chức để tránh cản trở "một số dự án hoàn toàn cần thiết cho hoạt động tối ưu" của quân đội Romania.

Tạm thời Romania chưa công bố bộ trưởng lâm thời hoặc người kế nhiệm.

Marcel Ciolacu, lãnh đạo PSD, hôm thứ hai cho biết ông đã yêu cầu Thủ tướng đương nhiệm Ciuca, một cựu Bộ trưởng Quốc phòng, tạm thời giữ chức vụ "bởi vì Romania có nghĩa vụ đảm bảo sự ổn định ở sườn phía đông của NATO".

Romania có chung đường biên giới dài 613 km với Ukraine, đồng thời có các nhóm chiến đấu đa quốc gia và hệ thống phòng không cho liên minh 30 thành viên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
22 phút trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Quốc phòng Romania từ chức sau khi khuyên Ukraine đi tìm giải pháp hòa bình