Sáng nay 22.8, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cùng các chuyên gia tiến hành hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà hy vọng miền Trung sẽ có cả thép, cá và biển sạch, đẹp, an toàn

Lê Đình Dũng | 22/08/2016, 09:39

Sáng nay 22.8, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cùng các chuyên gia tiến hành hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, trong tháng 4.2016, tại ven biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế đã xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường, gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội, môi trường biển; ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là người dân ven biển 4 tỉnh miền Trung.

Ngày 28.6.2016, Công ty Formosa Hà Tĩnh thừa nhận trách nhiệm về việc gây ra sự cố môi trường, đã công khai xin lỗi nhân dân và Chính phủ Việt Nam;đồng thời cam kết thực hiện việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân, bồi thường xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.

Hội nghị có sự tham gia củacác chuyên gia, nhà khoa học đại diện cho các cơ quan, đơn vị thực hiện đề án "Điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường và suy thoái các hệ sinh thái do sự cố môi trường gây ra tại 4 tỉnh miền Trung".

Ông Hà nói: “Tôi luôn nhận thức được việc công bố biển sạch là rất quan trọng và cần thiết đáp ứng mong mỏi của người dân được biết môi trường biển đã sạch chưa? Vùng biển nào sạch? Nuôi trồnghải sản được chưa? Hải sản ăn được chưa? Để đảm bảo hoạt động sản xuất, đánh bắt, sinh kế trở lại bình thường”.

“Tại hội nghị này, Bộ TN-MT với chức năng được giao sẽ công bố báo cáo về đánh giá chất lượng môi trường biển sau sự cố. Tôi đề nghị các Bộ Y tế,NNPTNT ngay sau hội nghị này tiến hành các bước theo quy định công bố đầy đủ thông tin đáp ứng nguyện vọng chính đáng nêu trên của người dân”, ông Hà nói.

Bộtrưởng Bộ TN-MT cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ công tác kiểm soát các nguồn thải, giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty Formosa Hà Tĩnh, kết nối dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường biển.

“Tôi hyvọng rằng môi trường và các giá trị về kinh tế, sinh thái và nhân văn của dải ven biển miền Trung sẽ sớm được phục hồi, người dân miền Trung sẽ có cả thép, cả cá và một môi trường biển sạch, đẹp, an toàn”.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Trần Hồng Hà hy vọng miền Trung sẽ có cả thép, cá và biển sạch, đẹp, an toàn