Trước tình hình có nhiều người sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày, nhưng sau đó lại bị dương tính với vi rút SARS- CoV-2, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chưa cho phép những người cách ly đủ 14 ngày rời khỏi khu cách ly.

Bộ Y tế: Người hết thời gian cách ly 14 ngày vẫn phải ở lại khu cách ly

Hồ Quang | 04/05/2021, 11:47

Trước tình hình có nhiều người sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày, nhưng sau đó lại bị dương tính với vi rút SARS- CoV-2, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chưa cho phép những người cách ly đủ 14 ngày rời khỏi khu cách ly.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu các địa phương bắt đầu từ ngày hôm nay (4.5), tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả quân đội và dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính với vi rút SARS- CoV-2).

bo-y-te-camroi-khoi-khu-cach-ly-doi-voi-nguoi-het-thoi-gian-cach-ly-hinh-anh(1).png
Sau khi kết thúc 14 ngày cách ly, và đã 2 lần xét nghiệm âm tính với vi rút SARS- CoV-2, người cách ly tập trung vẫn chưa được rời khỏi khu cách ly - Ảnh: PV

Bộ Y tế đề nghị giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố thông báo thực hiện nghiêm tại địa phương

Theo Bộ Y tế trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp đủ thời gian cách ly 14 ngày và đã 2 lần xét nghiệm âm tính với vi rút SARS- CoV-2, nhưng sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung lại phát hiện dương tính với vi rút SARS- CoV-2 làm lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.

Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã chỉ đạo tạm thời chưa cho phép những người cách ly đủ 14 ngày và xét nghiệm 2 lần âm tính với vi rút SARS- CoV-2 được kết thúc cách ly.

Bên cạnh đó, Cục Y tế dự phòng cho biết, tính đến ngày 29.4.2021, trên toàn quốc đã có 123 đơn vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định COVID-19. Cụ thể như sau tại khu vực miền Bắc có 59 đơn vị, miền Trung có 15 đơn vị, Tây Nguyên có 4 đơn vị và Miền Nam có 45 đơn vị .

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế: Người hết thời gian cách ly 14 ngày vẫn phải ở lại khu cách ly