Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và nhân dân; tổ chức thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng…

Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ phối hợp mang lợi ích gì cho người dân?

Hồ Quang | 01/07/2022, 15:36

Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và nhân dân; tổ chức thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng…

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã cho biết như thế tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2022-2027 vào sáng nay (1.7).

bo-y-te-va-hoi-chu-thap-do-ky-ket-hop-tac-cham-socsuc-khoe-nhan-dan-hinh-anh(1).png
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (trái) và  Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Minh Hòa tại lễ ký kết - Ảnh: PV

Theo ông Tuyên, Nghị quyết liên tịch đã được quán triệt, triển khai ở tất cả các cấp từ Trung ương tới cơ sở trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,đặc biệt các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo đã được quan tâm, chăm lo nhiều hơn. Trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ tốt hơn, toàn diện hơn cho cộng đồng.

Trong giai đoạn 2022-2027, Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và nhân dân;tổ chức thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo; tổ chức thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại các cơ sở y tế; tăng cường công tác truyền thông bảo vệ biểu tượng Chữ thập đỏ…

Bà Bùi Thị Hoà – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, dấu ấn đậm nét qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch là phong trào hiến máu tình nguyện trong dân nhân đã phát triển mạnh mẽ, đáp ứng lượng máu phục vụ cho cấp cứu và chữa bệnh tại các bệnh viện. Các đoàn khám chữa bệnh lưu động tới tận vùng sâu, vùng xa, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

“Trong giai đoạn mới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế tạo ra một hệ sinh thái chăm sóc người nghèo, người yếu thế trong xã hội tốt hơn. Điểm mới của chương trình phối hợp giai đoạn này là sẽ chuẩn hóa hơn từ bếp ăn tình thương, chuyến xe hỗ trợ cho người nghèo, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho người dân tiếp cận thông tin sớm nhất, nhanh nhất, toàn diện nhất, qua đó để cùng với ngành y tế thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, bà Hòa cho biết thêm.

Được biết, trong giai đoạn 2011-2021, Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được triển khai nhiều hoạt động với kết quả lớn và ấn tượng; Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, với 3 thông tư. Đây là căn cứ quan trọng để Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nâng cao công tác quản lý và chuẩn hóa chất lượng các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nga dự Hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng
42 phút trước Sự kiện
Sáng nay 23.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 - 24.10 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ phối hợp mang lợi ích gì cho người dân?