Liên quan đến thông tin nhóm tự xưng “bông hồng đen” tự ý tổ chức lấy máu xét nghiệm của nhiều học sinh tại địa bàn phường Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, ngày 21.8, Bộ Y tế đề nghị ngành y tế địa phương này làm rõ và chấn chỉnh tình trạng trên.

Bộ Y tế vào cuộc vụ nhóm 'bông hồng đen' tự ý lấy máu học sinh xét nghiệm

Hồ Quang | 21/08/2023, 10:45

Liên quan đến thông tin nhóm tự xưng “bông hồng đen” tự ý tổ chức lấy máu xét nghiệm của nhiều học sinh tại địa bàn phường Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, ngày 21.8, Bộ Y tế đề nghị ngành y tế địa phương này làm rõ và chấn chỉnh tình trạng trên.

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), trong 2 ngày 18 và 19.8, cơ quan này nhận được thông tin của hàng loạt báo chí phản ánh về việc nhóm “bông hồng đen” (nhóm cộng đồng) tổ chức tuyên truyền, và lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh Trường THCS ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng không thông qua phụ huynh hay nhà trường và chính quyền địa phương.

bo-y-te-de-nghi-lam-ro-nhom-bong-hong-den-tu-y-lay-mau-hoc-sinh0xet-nghiem-hinh-anh(1).png
Lấy máu xét nghiệm - Ảnh: Internet

Cục Phòng chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ thông tin các báo phản ánh, và có văn bản báo cáo về Cục Phòng chống HIV/AIDS trước 12 giờ ngày 22.8.2023 để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng phải tăng cường việc quản lý và chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng triển khai hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trước đó, sáng 18.8, một số phụ huynh học sinh trên địa bàn quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng đăng tải thông tin phát hiện tại địa chỉ số 44 Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn, một số người đang thực hiện việc lấy máu từ các cháu học sinh không rõ mục đích.

Mỗi cháu đến lấy máu xét nghiệm được bồi dưỡng 100 nghìn đồng. Thông tin trên gây hoang mang cho nhiều phụ huynh.

Cùng ngày UBND phường Hải Sơn thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp nội dung thông tin phản ánh trên.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, những người lấy máu của các cháu học sinh là thành viên của nhóm “bông hồng đen” (gồm 6 người ) đều là thành viên “Câu lạc bộ người có H” văn phòng tại 44 Nguyễn Hữu Cầu, Q.Đồ Sơn, do bà Đ.T.U (52 tuổi, phường Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) làm trưởng nhóm.

Trong thời gian qua, nhóm này đã tổ chức lấy máu xét nghiệm của hơn 400 người, chủ yếu tại huyện Kiến Thụy, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), trong đó có cả trẻ vị thành niên cần người giám hộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế vào cuộc vụ nhóm 'bông hồng đen' tự ý lấy máu học sinh xét nghiệm