Máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III còn được gọi là “ngựa thồ” của Mỹ được sử dụng trong các chuyến công du hoặc công tác của Tổng thống Mỹ. Tại Việt Nam, C17 đã vài lần xuất hiện.

Boeing C-17, 'ngựa thồ' phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ đến VN

20/02/2019, 14:28

Máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III còn được gọi là “ngựa thồ” của Mỹ được sử dụng trong các chuyến công du hoặc công tác của Tổng thống Mỹ. Tại Việt Nam, C17 đã vài lần xuất hiện.

Boeing C-17 Globemaster III - Ảnh: Boeing.com

Theo đó, máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III còn được gọi là “ngựa thồ” của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 13h chiều nay (20.2) mang theo hàng hóa từ Mỹ để phục vụ cho cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội vào 27 - 28.2 sắp tới.

Ngựa thồ Boeing C-17 Globemaster III - Ảnh: Zing

C-17 Globemaster III, gọi tắt là C-17 LÀ máy bay vận tải hạng nặng của Không quân Mỹ từng được sử dụng trong các chuyến thăm Việt Nam của các Tổng thống Mỹ như Barack Obama và Donald Trump vào năm 2016, 2017.

Ít ai biết rằng, tên gọi C-17 là hợp nhất của tên gọi 2 động cơ dùng trong chiếc máy bay vận tải hạng nặng này: Douglas C-74 Globemaster và Douglas C-124 Globemaster II.

Hình ảnh chiếc Boeing C-17 Globemaster III đăng tải trên Boeing.com

Boeing C-17 Globemaster III là máy bay không vận quân sự cỡ lớn, thân dài 53 m, sải cánh rộng 51,75 m. có khả năng mang đến 78 tấn hàng hóa hoặc 102 lính dù. Ngoài ra, C-17 có khả năng vận chuyển hầu hết các thiết bị chiến đấu di động của quân đội Mỹ gồm xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép M2/M3 Bradley hoặc 4 máy bay trực thăng vận tải UH-60 Blackhawk, 2 máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Được biết, thông tin về việc máy bay hạ cánh phía Mỹ chỉ thông báo chỉ vài tiếng trước khi hạ cánh. Vào ngày 18.2, máy bay C17 số hiệu Reg 90-0533 của Mỹ cũng đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Boeing C-17, 'ngựa thồ' phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ đến VN