Công chức Brazil sẽ không phải lo đi làm muộn vì World Cup nữ sau khi một bộ trưởng tuyên bố thay đổi giờ làm việc để người hâm mộ có thể theo dõi đội nhà thi đấu ở Úc và New Zealand.

Brazil đổi giờ làm để người hâm mộ theo dõi World Cup nữ

H.Đ (theo Reuters) | 20/07/2023, 11:50

Công chức Brazil sẽ không phải lo đi làm muộn vì World Cup nữ sau khi một bộ trưởng tuyên bố thay đổi giờ làm việc để người hâm mộ có thể theo dõi đội nhà thi đấu ở Úc và New Zealand.

Với việc các trận đấu vòng bảng của Brazil ở Úc được phát sóng vào đầu giờ sáng ở quê nhà, Bộ trưởng Bộ Quản lý và Đổi mới trong Dịch vụ Công Esther Dweck đã nói với các công chức rằng họ có thể đi làm sau khi trận đấu kết thúc 2 tiếng. 

Chỉ thị của bà Dweck nêu rõ: “Vào những ngày mà các trận đấu được tổ chức lúc 7 giờ 30 sáng, giờ làm việc sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng theo giờ Brasilia. Vào những ngày tổ chức thi đấu lúc 8 giờ sáng thì giờ làm việc sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa theo giờ Brasília".

Đội tuyển nữ Brazil đã giành 8 lần vô địch Copa America Femenina (Copa America nữ) nhưng thành tích tốt nhất của họ tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới chỉ là á quân vào năm 2007 khi để thua Đức trong trận chung kết. Mục tiêu của các cô gái Brazil tại giải này là chinh phục ngôi vô địch.

Brazil ở bảng F và bắt đầu ra quân vào thứ hai tuần sau, gặp Panama ở Adelaide trước khi gặp Pháp ở Brisbane và Jamaica ở Melbourne.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Brazil đổi giờ làm để người hâm mộ theo dõi World Cup nữ