Trong buổi trả lời báo chí trước trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng 4.6, đội trưởng Juventus thừa nhận đối thủ Real Madrid rất mạnh nhưng theo anh, Kền kền trắng chỉ là đội bóng lớn mạnh ở quá khứ.

Buffon: 'Real mạnh ư? Đó chỉ là quá khứ'

tuong anh | 03/06/2017, 15:45

Trong buổi trả lời báo chí trước trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng 4.6, đội trưởng Juventus thừa nhận đối thủ Real Madrid rất mạnh nhưng theo anh, Kền kền trắng chỉ là đội bóng lớn mạnh ở quá khứ.

Khi được hỏi về trận chung kếtChampions League, Buffon không phủ nhận sự vượt trội của đối thủ ở quá khứ khi Real đã 5 lần đoạt chiếc cup danh giá. "Real đã có quá nhiều chiến thắng và họ đương nhiên được xem là mạnh hơn. Tuy nhiên, những điều đó ở quá khứ rồi. Có thể họ đã quá quen với những trận chung kết như thế này, họ sẽ vào cuộc dễ dàng hơn nhưng bóng chưa lăn thì vẫn chưa là gì. Trận đấu sẽ trả lời và tất nhiên kết quả sẽ có vào đêm 3.6 (giờ địa phương)" thủ thành 39 tuổi cho biết.

Nói về việc Juventus bị đánh giá thấp hơn Kền kền trắng, đội trưởng của "Bà đầm già" tỏ ra bình thản: "Real mạnh nhưng không phải không có điểm yếu. Tất cả mọi cơ hội đều chia cho cả hai. Đội nào tập trung cao đội, biết làm áp lực đúng lúc sẽ tạo nên lịch sử", Buffon nói.

Chung kếtChampions League rạng sáng mai là chung kết thứ 3 trong sự nghiệp giữ khung thành của Buffon tại đấu trường khắc nghiệt này. Đây là giải thưởng danh gíamà Buffon đang còn thiếu bởi hai lần vào chung kết Champions Leaguetrước Juve đều thất bại: năm 2003 thất bại trước AC Milan và năm 2015 là Barca.

Trong trận chung kết tối nay không chỉ giúp Buffon có cơ hội được chiếc cupChampions League trong cuộc đời mà còn là cơ hội để anh đến với giải Quả bóng vàng mà rất nhiều dự đoán nếu Juve chiến thắng Real thì rất có thể giải thưởng này sẽ về tay anh. "Tôi không suy nghĩ gì nhiều hơn, xa hơn.Tất cả bây giờ là tập trung vào trận chung kếtChampions League", Buffon nói.

Tường Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Buffon: 'Real mạnh ư? Đó chỉ là quá khứ'