Cuộc sống gia đình có nhiều chuyện buồn nên bà H.T.Q.P. (45 tuổi, ngụ tại An Giang) bị trầm cảm và thường xuyên sử dụng thuốc ngủ. Vào một ngày, bà bất ngờ uống liền đến 7 viên thuốc ngủ để ngủ luôn thì được người nhà phát hiện chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Buồn phiền cuộc sống, một phụ nữ mắc phải 'hội chứng trái tim vỡ'

Hồ Quang | 22/09/2016, 19:29

Cuộc sống gia đình có nhiều chuyện buồn nên bà H.T.Q.P. (45 tuổi, ngụ tại An Giang) bị trầm cảm và thường xuyên sử dụng thuốc ngủ. Vào một ngày, bà bất ngờ uống liền đến 7 viên thuốc ngủ để ngủ luôn thì được người nhà phát hiện chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện bà P. mắc phải một căn bệnh hiếm gặp là “hội chứng trái tim vỡ”.

Chiều 22.9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay bà P. được chuyển đến trong tình trạng hạ huyết áp, nhịp tim tăng cao, đặc biệt phổi trào dịch qua nội khí quản.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và xácđịnh bệnh nhân bị phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân đượcchụp phim để kiểm tra mạch vành. Kết quả cho thấy bệnh nhân không bị tắc mạch vành nhưng vùng mõm tim phình to, kích thước vùng đáy tim phình lớn. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và xác định bệnh nhân bị “hội chứng trái tim vỡ”.

“Hội chứng này được mô tả đầu tiên vào năm 1990 tại Nhật Bản. Biểu hiện của hội chứng này là những cơn đau quặnthắtở tim do những người này có tâm trạngđau buồn trong cuộc sống, căng thẳng, lo lắng trong công việc, chia tay người yêu... Bệnh chủ yếu xảy ra ở phụ nữ”, bác sĩ Linh chia sẻ.

Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết địnhcho bệnh nhân sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể - ECMO giúp trái tim nghỉ ngơi, chờ hồi phục.

“Sau 1 tuần điều trị sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, trái tim đã hồi phục. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục khoảng 80%. Nếu không có gì thay đổi, trong vòng 1 tuần nữa bệnh nhân này có thể xuất viện” bác sĩ Linh cho biết.

Theo phân tích của bác sĩ Linh, hội chứng trái tim tan vỡ diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau, trong đócấp tính là cấp độrất nguy hiểm nhưng cơ hội hồi phục của người bệnh lại cao hơn so với những trường hợp bị nhồi máu cơ tim. Tỷ lệ bệnh nhân mắc hội chứng này chỉ là 1/2.000.000.

“Những bệnh nhân mắc phải hội chứng này nếu được chữa trị hết nhưng vẫn tiếp tục lo âu, buồn phiền trong cuộc sống thì có nguy cơ tái phát, con số này lên đến 10%. Điều này đòi hỏi bệnh nhân sau khi điều trị chuyên môn cần phải có một chuyên gia về tâm lý, giúp bệnh nhân lấy lại thăng bằng, giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm trong cuộc sống”, bác sĩ Linh khuyến cáo.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
11 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Buồn phiền cuộc sống, một phụ nữ mắc phải 'hội chứng trái tim vỡ'