Trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới, anh Nguyễn Văn Khanh (người nhà của bệnh nhân Huỳnh Văn Tường) cho biết, trong chiều nay (14.1), người của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã điện thoại thông báo với gia đình là BV Tâm thần TP.HCM chấp nhận bồi thường 100 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình.

BV Tâm thần TP.HCM chấp nhận bồi thường 100 triệu đồng cho cái chết bệnh nhân Tường

Một Thế Giới | 14/01/2016, 19:05

Trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới, anh Nguyễn Văn Khanh (người nhà của bệnh nhân Huỳnh Văn Tường) cho biết, trong chiều nay (14.1), người của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã điện thoại thông báo với gia đình là BV Tâm thần TP.HCM chấp nhận bồi thường 100 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình.

Ngày 14.1, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã đưa ra quyết định đồng ý bồi thường cho gia đình bệnh nhân Huỳnh Văn Tường số tiền 100 triệu đồng. Đây chính là số tiền mà gia đình bệnh nhân Tường yêu cầu bồi thường trong buổi làm việc giữa Bệnh viện Tâm thần và người nhà bệnh nhân hôm 11.1, nhưng không được bệnh viện này chấp nhận.
Tại các cuộc làm việc này, Bệnh viện Tâm thần TP chỉ chấp nhận bồi thường 50 triệu đồng, nhưng gia đình bệnh nhân không đồng ý.
Anh Nguyễn Văn Khanh (người nhà của bệnh nhân Tường) cho biết, trong chiều nay (14.1), người của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã điện thoại thông báo với anh, sau khi Ban giám đốc bệnh viện họp bàn đã đi đến quyết định đồng ý mức bồi thường 100 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình. Số tiền trên sẽ được chuyển cho gia đình anh trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, báo điện tử Một Thế Giới phản ánh và làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM về cái chết của bệnh nhân Huỳnh Văn Tường (49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). Theo đó, bệnh viện này phải chịu trách nhiệm về cái chết của bệnh nhân Tường, vì những người đánh ông Tường đến chết là những bệnh nhân tâm thần, mất năng lực hành vi dân sự gây ra, trong thời gian Bệnh viện Tâm thần TP.HCM trực tiếp quản lý nên bệnh viện phải bồi thường thiệt hại xảy ra.
Mức bồi thường được thực hiện theo quy định tại Điều 610 Bộ luật Dân sự 2005, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ bao gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.
Ngoài ra, số tiền bồi thường còn bao gồm một khoản tiền khác (tối đa không quá sáu mươi tháng lương tối thiểu) để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người  đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.
 Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BV Tâm thần TP.HCM chấp nhận bồi thường 100 triệu đồng cho cái chết bệnh nhân Tường