Chiều tối 9.9, tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa tổ chức đón 287 công dân có hoàn cảnh khó khăn đang lưu trú tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.

Cà Mau: 287 công dân có hoàn cảnh khó khăn từ vùng dịch được đón về quê

Trần Khải | 09/09/2021, 19:30

Chiều tối 9.9, tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa tổ chức đón 287 công dân có hoàn cảnh khó khăn đang lưu trú tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.

Theo đó, đoàn công tác của tỉnh Cà Mau xuất phát tại địa phương để lên đường đón công dân tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương lúc 21 giờ 30 phút ngày 8.9. Và đến 3 giờ sáng ngày 9.9 đoàn đã đến địa điểm tập trung. “Khi đến nơi, đoàn đã triển khai lấy mẫu test nhanh cho công dân, bố trí lên xe và xuất phát đúng thời gian theo phương án và về Cà Mau vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả các công dân đã được đưa về nơi cách ly, bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí cách ly theo quy định”, đại diện Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau cho hay.

truoc-do-tinh-ca-mau-cung-don-cong-dan-tu-vung-dich-ve-dia-phuong-anh-t.k.jpg
Đây là đợt thứ 2 tỉnh Cà Mau đón rước công dân từ vùng dịch về địa phương - Ảnh: T.K

Đây là đợt thứ 2 tỉnh Cà Mau tổ chức đón rước công dân đang lao động, làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương. Đợt này, có 287 người được rước về quê. Trong đó có 139 công dân (48 phụ nữ mang thai) được đón rước về từ TP.HCM và tỉnh Long An; Bình Dương có 114 người (có 56 phụ nữ mang thai) và tỉnh Đồng Nai có 34 người (có 17 phụ nữ mang thai) được ngành chức năng tỉnh Cà Mau đón rước về địa phương.

Tất cả các trường hợp trên thuộc đối tượng phụ nữ mang thai hoặc các trường hợp đặc biệt khó khăn như đi điều trị bệnh một mình không có người thân chăm sóc hoặc có người thân bị chết vì mắc COVID-19…

Bài liên quan
Gần 9.000ha rừng ở Cà Mau cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm
Nắng hạn gay gắt khiến cho gần 9.000ha rừng tràm U Minh Hạ được cảnh báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: 287 công dân có hoàn cảnh khó khăn từ vùng dịch được đón về quê