Phát hiện 3 thanh niên đến nhà dân ở Cà Mau để tặng quà và chào bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao nên lực lượng chức năng địa phương đã mời về cơ quan làm việc. Qua test nhanh, tất cả đều dương tính với ma túy.

Cà Mau: Phát hiện 3 thanh niên bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc dương tính ma tuý

Trần Khải | 10/03/2023, 18:52

Phát hiện 3 thanh niên đến nhà dân ở Cà Mau để tặng quà và chào bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao nên lực lượng chức năng địa phương đã mời về cơ quan làm việc. Qua test nhanh, tất cả đều dương tính với ma túy.

Ngày 10.3, tin từ UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (Cà Mau) xác nhận, đơn vị vừa mời làm việc 3 thanh niên chào bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao cho người dân. Qua làm việc, cả 3 trường hợp đều dương tính với ma túy.

tp(1).jpg
Công an làm việc với những trường hợp có liên quan đến vụ việc

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang. Với phương thức tặng quà và chào bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao hơn giá trị thị trường cho người dân địa phương.

Trước tiên, họ tặng quà là các loại thực phẩm chức năng có giá trị thấp để tạo niềm tin. Sau đó, sẽ tư vấn bán cho người dân các sản phẩm thực phẩm chức năng với giá khoảng 1,5 triệu đồng. Trong khi giá trị thực các sản phẩm này chỉ khoảng 200 ngàn đồng.

tp1.jpg
Số lượng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Quá trình làm việc, nhận thấy các đối tượng có biểu hiện nghiện nên lực lượng công an đã tiến hành test nhanh và phát hiện cả 3 đều dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và niêm phong nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ để làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Cà Mau: Mặt đường bê tông bỗng dưng nhô cao bất thường
Chiều 20.4, người dân sinh sống ven tuyến kênh xáng Lương Thế Trân thuộc ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết họ khá bất ngờ khi một đoạn đường bê tông trước nhà bỗng nhiên nhô cao bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Phát hiện 3 thanh niên bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc dương tính ma tuý