Các nhà nghiên cứu Mỹ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Science, nói rằng các đột biến gien đầu tiên cũng tương tự như các đột biến gien liên quan đến bệnh ung thư. Do đó, ung thư có thể được coi là một sản phẩm phụ bình thường của sự phân chia tế bào.

Các gien bắt đầu đột biến ngay sau khi thụ thai

Vũ Trung Hương | 12/12/2017, 18:22

Các nhà nghiên cứu Mỹ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Science, nói rằng các đột biến gien đầu tiên cũng tương tự như các đột biến gien liên quan đến bệnh ung thư. Do đó, ung thư có thể được coi là một sản phẩm phụ bình thường của sự phân chia tế bào.

Theo UPI, một nghiên cứu mới do các nhà khoa học thuộc Đại học Yale và Mayo Clinic ở Mỹ phối hợp thực hiện cho thấy có hàng trăm đột biến di truyền nhỏ bắt đầu xuất hiện trong các tế bào của phôi ngay sau khi thụ thai. Nhiều đột biến xảy ra khi các tế bào sinh dục hình thành trong phôi. Điều này có nghĩa là những đột biến gien đó có thể trở thành một bộ phận của hệ gien và được chuyển sang cho các thế hệ kế tiếp.

Các nhà nghiên cứu Mỹ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Science, nói rằng các đột biến gien đầu tiên cũng tương tự như các đột biến gien liên quan đến bệnh ung thư. Do đó, ung thư có thể được coi là một sản phẩm phụ bình thường của sự phân chia tế bào. Các nhà khoa học hy vọng rằng những phát hiện của họ sẽ giúp tìm ra nguyên nhân gây ra các chứng rối loạn như chứng tự kỷ và tâm thần phân liệt. Ngoài ra, trong tương lai sẽ có thể hiểu rõ là tại sao không phải tất cả những người mang những đột biến nguy hiểm đều mắc các bệnh di truyền.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu ở Đại học Chicago, Mỹ, khẳng định rằng tất cả mọi người đều mang những đột biến nguy hiểm. Mỗi người đều có trung bình 1-2 đột biến gien, có thể dẫn đến các bệnh di truyền nghiêm trọng hoặc tử vong khi còn trong tử cung. Bi kịch sẽ xảy ra nếu kế thừa cả hai bản sao của cùng một đột biến gien.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
7 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các gien bắt đầu đột biến ngay sau khi thụ thai