Theo tạp chí khoa học Molecular Biology and Evolution, các nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng con người ở thời cổ đại, đã lai giống với đại diện của các loài gần gũi như người Neanderthal và người Denisova. Trong bộ gien của các cư dân của lục địa Á-Âu, Úc và Mỹ còn lưu lại những gien thuộc về các giống người đó.

Các giống người đã giao phối với nhau ngay từ khi chưa di cư khỏi châu Phi

30/07/2017, 14:11

Theo tạp chí khoa học Molecular Biology and Evolution, các nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng con người ở thời cổ đại, đã lai giống với đại diện của các loài gần gũi như người Neanderthal và người Denisova. Trong bộ gien của các cư dân của lục địa Á-Âu, Úc và Mỹ còn lưu lại những gien thuộc về các giống người đó.

Các nhà nghiên cứu trước đây tin rằng tất cả điều này xảy ra sau khi con người đã ra khỏi châu Phi, vì các gien của cư dân bản địa của lục địa này không mang gien của các giống người khác. Nhưng một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng các cư dân của châu Phi nhiệt đới, rõ ràng, có một di sản di truyền từ các lần giao phối với các loài chưa được biết đến của con người cổ xưa.

Các nhà khoa học Omer Gokcumen và Stefan Ruhl ở Đại học New York, Mỹ, đã nghiên cứu gien MUC7, chịu trách nhiệm cho việc sản sinh ra các protein trong thành phần các chất nhầy do các tuyến trong cơ thể người tiết ra, trong đó có nước bọt nói riêng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu gien này ở hơn 2.500 người hiện đại. Hóa ra, những người sống ở châu Phi cận Sahara, cấu trúc của gien này là khác đáng kể so với những người sống ở các vùng khác trên thế giới. Sự khác biệt là quá lớn đến nỗi gien MUC7 của người Neanderthal và người Denisova còn giống với các gien của người hiện đại hơn là so với phiên bản gien phổ biến tại châu Phi cận Sahara.

Tiến sĩ Omer Gokcumen khẳng định rằng sự lý giải hơp lý nhất cho điều đó là từ xưa đã có sự phối trộn gien tạo ra loại vật liệu di truyền mà khoa học chưa biết, có thể đây là gien của một tông người Hominin cổ - có thể là chi người đã được phát hiện hay người đứng thẳng Homo erectus đã tuyệt chủng hoặc một giống người chưa rõ.

Tiến sĩ Omer Gokcumen đưa ra thuật ngữ tạm thời là “vật liệu di truyền ma” vì theo ông, trong tay các nhà khoa học hiện chưa có “các hóa thạch của giống người này”.

Các tác giả của công trình nghiên cứu nêu giả thiết rằng các loài gần gũi thuộc tông người Hominin cổ xưa nhất giao phối với nhau không phải là ngoại lệ hiếm hoi mà là một chuẩn mực. Sau khi tính toán tốc độ tích lũy những đột biến di truyền, các nhà nghiên cứu cho rằng những người thông minh Homo sapiens сổ nhất giao phối với chi người Homo chừng 150.000 năm trước, đồng thời chi người Homo với Homo sapiens phân nhánh ra từ 1,5 đến 2 triệu năm trước.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các giống người đã giao phối với nhau ngay từ khi chưa di cư khỏi châu Phi