Theo một nghiên cứu của các nhà tâm lý học Úc, phụ nữ có thể mặc trang phục gợi cảm hơn để gây ấn tượng khi họ cố gắng leo lên nấc thang xã hội và đạt được địa vị cao hơn.

Các nhà tâm lý học Úc: Phụ nữ sử dụng trang phục gợi cảm như một công cụ

Vũ Trung Hương | 28/11/2019, 12:47

Theo một nghiên cứu của các nhà tâm lý học Úc, phụ nữ có thể mặc trang phục gợi cảm hơn để gây ấn tượng khi họ cố gắng leo lên nấc thang xã hội và đạt được địa vị cao hơn.

Theo whatsnew2day.com, các nhà tâm lý học Úc đã phát hiện ra rằng, để gây ấn tượng, phụ nữ có thể mặc trang phục hở hang hơn trong cố gắng leo lên nấc thang xã hội và đạt được địa vị cao hơn.

Trong một thử nghiệm với 300 tình nguyện viên đại diện của 38 quốc gia tham gia, các chuyên gia nhận thấy rằng phụ nữ trong các xã hội bất bình đẳng về kinh tế đã sử dụng ngoại hình và trang phục để gây sự chú ý tới bản thân. Sự lựa chọn này được thúc đẩy bởi những lo ngại về địa vị kinh tế xã hội của họ.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ trong các xã hội bất bình đẳng về kinh tế thường chọn trang phục thoáng hơn và họ đã làm như vậy vì lo lắng về vị thế kinh tế và xã hội của mình.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng bất bình đẳng về thu nhập khuyến khích phụ nữ triển khai sức hấp dẫn của họ như một công cụ.

Khandis Blake, nhà tâm lý học từ Đại học Melbourne, Úc, nhận xét rằng khi chúng ta thấy phụ nữ mặc những loại trang phục thoáng, chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại thông minh hoặc chỉnh sửa hình ảnh của họ, chúng ta có thể nghĩ rằng đây chỉ là khát vọng được người khác ngưỡng mộ.

Trên thực tế, mọi thứ có phần phức tạp hơn. Do đó, phụ nữ phản ứng với các yêu cầu được tạo ra bởi nền kinh tế nơi họ sinh sống.

Vào tháng 10 năm 2019, tiến sĩ Peet Morris , giáo sư Đại học Oxford đã mắng các nữ sinh ăn mặc hở hang. Trên trang Twitter cá nhân, cựu giảng viên môn thống kê đã khuyên các sinh viên béo bụng từ bỏ những bộ váy bó sát khiến đồng nghiệp của ông phẫn nộ.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
39 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các nhà tâm lý học Úc: Phụ nữ sử dụng trang phục gợi cảm như một công cụ