Sau gần một tuần im lặng , Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JSC) ngày 12.1 ra tuyên bố lên án vụ bạo loạn gây sốc tuần trước.

Các tướng lĩnh quân đội Mỹ lên án bạo loạn 6.1

Cẩm Bình | 13/01/2021, 08:34

Sau gần một tuần im lặng , Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JSC) ngày 12.1 ra tuyên bố lên án vụ bạo loạn gây sốc tuần trước.

“Bạo loạn xảy ra ngày 6.1 là cuộc tấn công trực tiếp vào Quốc hội Mỹ, Điện Capitol và quy trình thực thi Hiến pháp của chúng ta. Chúng tôi thấy rằng những hành động bên trong Điện Capitol không phù hợp với quy định pháp luật. Quyền tự do ngôn luận và tụ tập không cho phép bất cứ ai sử dụng bạo lực và nổi loạn”, 8 thành viên JSC viết trong tuyên bố. Họ cũng tái khẳng định quân đội Mỹ cam kết bảo vệ Hiến pháp Mỹ.

Chủ tịch JSC Mark Milley gần một tuần nay giữ im lặng mặc dù hàng loạt nhân vật cấp cao khác như quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller, cựu Chủ tịch JSC Joseph Dunford đều lên tiếng chỉ trích hành động bạo lực vừa xảy ra. Theo một số quan chức, ông Milley muốn giữ cho quân đội tránh xa khỏi chính trị.

usjsc.jpg
Chủ tịch JSC Mark Milley - Ảnh: Reuters

Vụ bạo loạn ngày 6.1 do lực lượng ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây ra. Người biểu tình tràn vào Điện Capitol, đụng độ cảnh sát và phá hoại đồ đạc. Đã có 5 trường hợp tử vong vì bạo loạn – trong đó có 2 cảnh sát Quốc hội.

Vì vụ bạo loạn, Tổng thống Trump đứng trước nguy cơ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các tướng lĩnh quân đội Mỹ lên án bạo loạn 6.1