Tờ The New York Times đưa tin vì cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ tuần trước, ngân hàng đa quốc gia Deutsche Bank quyết định không làm ăn với Tổng thống Donald Trump nữa.

Deutsche Bank tẩy chay ông Trump

Cẩm Bình | 13/01/2021, 08:15

Tờ The New York Times đưa tin vì cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ tuần trước, ngân hàng đa quốc gia Deutsche Bank quyết định không làm ăn với Tổng thống Donald Trump nữa.

Đây là thông tin do một nguồn tin trong Deutsche Bank tiết lộ. Phía ngân hàng, tập đoàn Trump Organization cùng Nhà Trắng hiện đều chưa đưa ra bình luận.

Là bên cho vay quan trọng của Tổng thống Trump, Deutsche Bank đã cho Trump Organization vay 3 khoản với tổng số tiền khoảng 340 triệu USD. Các khoản vay do đích thân đương kim lãnh đạo Washington bảo lãnh sẽ đáo hạn vào năm 2022.

Tuần trước, giám đốc điều hành Deutsche Bank tại Mỹ Christiana Riley lên án cuộc bạo loạn gây ra bởi lực lượng ủng hộ Tổng thống Trump: “Chúng tôi tự hào về bản Hiến pháp Mỹ và đứng phía về phía những người duy trì Hiến pháp để đảm bảo ý chí người dân được tôn trọng, chuyển giao quyền lực diễn ra hòa bình”.

Không chỉ The New York Times, hãng Reuters vào tháng 11.2020 cũng đưa tin Deutsche Bank muốn cắt đứt quan hệ làm ăn với Tổng thống Trump vì quá mệt mỏi trước dư luận tiêu cực xung quanh mối quan hệ này.

Do Tổng thống Trump thất cử, Deutsche Bank nay hoàn toàn có thể truy thu tài sản của ông.

deutsche-bank-infuses.jpg
Deutsche Bank chịu nhiều dư luận xấu vì có quan hệ làm ăn với Tổng thống Trump - Ảnh: Business Times

Con rể ông Trump cũng bị vạ lây

Sau cuộc bạo loạn gây sốc, nhiều nhà đầu tư mạo hiểm (VC) cũng kêu gọi giới doanh nhân không làm ăn với Jared Kushner - con rể ông Trump - nữa. Lời kêu gọi xuất phát từ nhà sáng lập quỹ đầu tư Homebrew Hunter Walk, sau đó được chia sẻ rộng rãi trên Twitter.

5f64ebe757b7da001ee127e2.jpg
Jared Kushner - con rể ông Trump - Ảnh: Newsweek

Giám đốc công ty đầu tư Upfront Ventures Mark Suster cũng chỉ trích Kushner tiếp tay cho Tổng thống Trump dù biết đương kim lãnh đạo Washington phá hoại nền dân chủ Mỹ.

Trong thời gian Tổng thống Trump nắm quyền, Kushner giữ chức vụ cố vấn đặc biệt của cha vợ phụ trách triển khai kế hoạch hòa bình ở Trung Đông (hòa giải cho Israel và Palestine).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Deutsche Bank tẩy chay ông Trump