Hai Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Mitt Romney gặp rắc rối với người ủng hộ Tổng thống Donald Trump vì không tham gia nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử.

Thượng nghị sĩ Mỹ gặp rắc rối vì người ủng hộ ông Trump

Cẩm Bình | 10/01/2021, 12:16

Hai Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Mitt Romney gặp rắc rối với người ủng hộ Tổng thống Donald Trump vì không tham gia nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử.

Hai Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Mitt Romney gặp rắc rối với người ủng hộ Tổng thống Donald Trump vì không tham gia nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử.

Nhiều đoạn phim đăng tải trên mạng cho thấy tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington hôm 8.1, một số người la mắng và gọi Thượng nghị sĩ Graham là “kẻ phản bội”. Một phụ nữ còn hét lớn: “Ông biết kết quả đã bị gian lận! Mọi thứ sẽ như thế này ở bất cứ đâu ông đi đến trong suốt phần đời còn lại. Kiểm lại phiếu bầu đi!”.

8f23563ea40348119465d51d2c9d5fe1_md.jpg
Thượng nghị sĩ Graham phải nhờ cảnh sát hộ tống tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington - Ảnh: Twitter

Trong lần họp Quốc hội chứng nhận phiếu đại cử tri, Thượng nghị sĩ Graham - lâu nay vốn là đồng minh của Tổng thống Trump - lại kêu gọi kết thúc tranh chấp bầu cử: “Đã kết thúc rồi. Tôi đã cầu nguyện Joe Biden thua cuộc, nhưng ông ấy thắng rồi. Ông ấy là Tổng thống hợp pháp. Joe Biden và Kamala Harris được bầu hợp pháp, sẽ trở thành Tổng thống và Phó tổng thống vào ngày 20.1”.

“Trump à, chúng ta đã có một hành trình tuyệt vời. Tôi cực kỳ ghét hành trình lại kết thúc như vậy. Bản thân tôi đánh giá ông ấy là một Tổng thống đáng tự hào. Nhưng đã đủ rồi”, Thương nghị sĩ Graham nói thêm.

Không chỉ Thượng nghị sĩ Graham, Thượng nghị sĩ Romney cũng nằm trong nhóm nghị sĩ công nhận kết quả bầu cử bằng một tuyên bố chính thức.

“Nỗ lực thách thức kết quả bằng yêu cầu kiểm lại phiếu và khởi kiện đều đã không còn. Bất cứ hành vi tương tự nào nữa đều trái với ý chí người dân Mỹ và làm xói mòn niềm tin vào kết quả đã ngã ngũ”, tuyên bố nêu rõ.

1568715520257.jpg
Hai Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham (phải) và Mitt Romney - Ảnh: TMZ

Kết quả là Thượng nghị sĩ Romney bị một người chất vấn ngay tại sân bay thành phố Salt Lake: “Tại sao ông không ủng hộ Tổng thống Trump? Ông được bầu như một chính trị gia bảo thủ để đại diện cho những người bảo thủ”.

Thượng nghị sĩ Romney đáp trả: “Chúng ta có Hiến pháp, quy trình rõ ràng do Hiến pháp quy định. Tôi sẽ tuân theo Hiến pháp”.

Ngày 6.1 trước, lực lượng ủng hộ Tổng thống Trump đã tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngăn cuộc họp chứng nhận phiếu đại cử tri. Người biểu tình tấn công cảnh sát, lục tung nhiều văn phòng bên trong tòa nhà - gây nên đợt bạo loạn gây sốc toàn thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thượng nghị sĩ Mỹ gặp rắc rối vì người ủng hộ ông Trump