Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia trích dẫn lo ngại rằng dự án của nhà điều hành sòng bạc NagaCorp có thể ảnh hưởng đến Di sản Thế giới.

Campuchia cự tuyệt vua sòng bạc về dự án khu nghỉ dưỡng siêu khủng gần đền Angkor

Nhân Hoàng | 24/03/2021, 22:20

Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia trích dẫn lo ngại rằng dự án của nhà điều hành sòng bạc NagaCorp có thể ảnh hưởng đến Di sản Thế giới.

Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia đã từ chối đề xuất của nhà điều hành sòng bạc NagaCorp về việc xây dựng khu nghỉ mát và công viên giải trí gần các ngôi đền Angkor nổi tiếng.

Đây là lần hiếm hoi NagaCorp, công ty đã đề xuất kế hoạch phát triển 75 ha ở tỉnh Siem Reap vào tháng 11.2020, bị Campuchia từ chối.

Công ty niêm yết ở Hồng Kông, điều hành khu phức hợp NagaWorld ở Phnom Penh, được độc quyền vận hành các cơ sở trò chơi ở Thủ đô Campuchia và có quan hệ tốt với chính phủ.

Đề xuất của NagaCorp về một khu nghỉ mát không đánh bạc chỉ cách Công viên Khảo cổ học Angkor 500 mét, đã vấp phải sự phản đối, bao gồm cả những quan ngại từ UNESCO. Cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết vào tháng 2.2021 rằng các chuyên gia trong Ủy ban Điều phối Quốc tế về Angkor đã phản đối dự án trị giá 350 triệu USD của NagaCorp.

Theo các chuyên gia, dự án ​​phát triển gần các ngôi đền được bảo vệ và "quy mô, phạm vi, khái niệm" của nó có thể tác động đến "giá trị phổ quát nổi bật" của Angkor.

Có diện tích khoảng 400 km2, Công viên Khảo cổ học Angkor bao gồm cả những di tích các thủ đô của Đế chế Khmer, có niên đại từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV. Ngôi đền nổi tiếng nhất là Angkor Wat.

campuchia-cu-tuyet-vua-song-bac-ve-du-an-khu-nghi-duong-sieu-khung-gan-den-angkor2.jpg
Đền Angkor Wat

Trong một tuyên bố, Bộ Văn hóa Campuchia "chia sẻ quan điểm" của ICC, ủy ban điều phối sự hỗ trợ của các nhà tài trợ để bảo vệ và phát triển khu di sản thế giới. Do đó "dự án do NagaCorp đưa ra không thể được thực hiện trong bối cảnh này", Bộ phán quyết.

Sum Map, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Campuchia, cho biết quyết định này có nghĩa là các kế hoạch được đệ trình sẽ không được thực hiện. Ông nói: “Dự án do Naga đề xuất đã bị từ chối. Các hoạt động phát triển được đề xuất trong tương lai từ Naga hoặc các công ty nhà nước hoặc tư nhân khác cần phải tuân thủ giá trị Di sản Thế giới".

Đại diện từ NagaCorp đã không trả lời khi được đề nghị bình luận về chuyện trên.

Cổ phiếu của công ty Hồng Kông giảm hơn 1,5% vào chiều 24.3 sau thông tin này.

campuchia-cu-tuyet-vua-song-bac-ve-du-an-khu-nghi-duong-sieu-khung-gan-den-angkor.jpg
Chính phủ Campuchia bác bỏ kế hoạch của NagaCorp về khu nghỉ mát không đánh bạc gần Angkor Wat

Theo thông báo cho các cổ đông của mình trước đó, NagaCorp đã hợp tác với Steelman Partners và Gensler có trụ sở tại Mỹ để lập kế hoạch cho khu nghỉ mát, tạm gọi là Hồ kỳ diệu Angkor.

Giai đoạn đầu tiên, bao gồm một công viên nước, hai khách sạn 5 sao 500 phòng, hệ thống kênh đào, khu phố Tàu và công viên giải trí "công nghệ cao" trong nhà, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2025.

Dù tương lai của dự án ở tỉnh Siem Reap không chắc chắn, NagaCorp đang tiến tới việc mở rộng 3 tỉ USD cho khu phức hợp của mình ở Phnom Penh, được gọi là Naga 3.

NagaCorp cũng phát hành báo cáo tài chính năm 2020, cho biết tổng doanh thu cờ bạc là 869 triệu USD và lợi nhuận ròng là 102 triệu USD. NagaCorp có kết quả đáng nể này bất chấp việc Chính phủ Campuchia ra lệnh đóng cửa các sòng bạc trong 3 tháng mùa COVID-19, điều này cũng đã làm giảm lượng khách quốc tế đến đây.

NagaCorp cho rằng "sự phục hồi là do cộng đồng người nước ngoài có quy mô hợp lý" và du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan.

Bài liên quan
Kém phát triển nhất ASEAN, nền kinh tế Myanmar thiệt hại nặng nề thế nào sau cuộc đảo chính?
Các số liệu thống kê chỉ ra rằng cuộc đảo chính hôm 1.2 khiến Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn đã có tác động nhanh chóng và đáng kể đến nền kinh tế mới chỉ mới bắt đầu thể hiện tiềm năng chưa lâu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia cự tuyệt vua sòng bạc về dự án khu nghỉ dưỡng siêu khủng gần đền Angkor