Campuchia hôm qua 30.6 báo cáo số ca mới trong ngày tăng kỷ lục đồng thời cũng ghi nhận số ca tử vong trong ngày liên quan COVID-19 cao kỷ lục.

Campuchia lần đầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới tính bằng hàng nghìn

A.T | 01/07/2021, 06:42

Campuchia hôm qua 30.6 báo cáo số ca mới trong ngày tăng kỷ lục đồng thời cũng ghi nhận số ca tử vong trong ngày liên quan COVID-19 cao kỷ lục.

Cụ thể, Campuchia đã ghi nhận 27 trường hợp tử vong liên quan COVID-19 và 1.130 ca nhiễm mới vào 30.6. Đây là lần đầu tiên mà số ca COVID-19 tại Campuchia tính bằng đơn vị hàng nghìn.

Campuchia đã ngăn chặn thành công dịch bùng phát trong suốt năm ngoái khi không chỉ có số ca thấp mà còn không ghi nhận ca tử vong. Nhưng năm nay, nước này đã phải chiến đấu để kiểm soát lây lan nhưng dường như bất lực trước số ca tăng hàng ngày. Với hơn một ngàn ca ghi nhận hôm qua, Campuchia đã vượt mốc 50.000 ca nhiễm COVID-19 đồng thời thêm 27 ca tử vong hôm qua đã khiến số ca tử vong liên quan COVID-19 ở Campuchia vượt mốc 600.

Or Vandine, phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia cho biết: "Chúng tôi hiện đang ở ranh giới đỏ về sự lây truyền vi rút Covid-19 trong nước. Mọi người phải cùng nhau hành động có trách nhiệm để ngăn chặn sự lây truyền vi rút".

Bà cũng cảnh báo với tình trạng hiện giờ thì có thể Campuchia sẽ phải phong tỏa đất nước một lần nữa.

Campuchia đã đạt được tiến bộ với chương trình chủng ngừa coronavirus, với việc thực hiện tiêm vắc xin cho 4,1 triệu người trong số 10 triệu người được nhắm mục tiêu thực hiện tiêm chủng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia lần đầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới tính bằng hàng nghìn