Hơn 230 ca tử vong đã được báo cáo ở British Columbia (Canada) tính từ ngày 25.6 sau một đợt nắng nóng lịch sử với nhiệt độ cao kỷ lục.

Hơn 230 ca tử vong được báo cáo ở Canada giữa đợt nắng nóng lịch sử

Hoàng Phương | 30/06/2021, 14:20

Hơn 230 ca tử vong đã được báo cáo ở British Columbia (Canada) tính từ ngày 25.6 sau một đợt nắng nóng lịch sử với nhiệt độ cao kỷ lục.

210629192138-vancouver-misting-station-0628-exlarge-169.jpg
Một trạm phun nước tạm thời ở Vancouver làm mát người dân giữa cái nóng khắc nghiệt.

"Kể từ khi bắt đầu đợt nắng nóng vào cuối tuần trước, Văn phòng chính phủ BC Coroners Service nhận thấy sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong được báo cáo tại những nơi người ta nghi ngờ rằng nhiệt độ quá cao là nguyên nhân dẫn đến hậu quả", trưởng điều tra viên Lisa Lapointe tuyên bố.

Văn phòng này thường nhận được khoảng 130 báo cáo tử vong trong khoảng thời gian bốn ngày. Từ ngày 25.6 đến 28.6, ít nhất 233 trường hợp tử vong đã được báo cáo và theo trưởng điều tra viên, "con số này sẽ tăng lên khi dữ liệu tiếp tục được cập nhật".

Các điều tra viên hiện đang thu thập thông tin để xác định nguyên nhân và cách thức tử vong và liệu nhiệt độ cao có đóng một vai trò nào đó hay không.

Các nhà chức trách trước đó trong ngày đã báo cáo một sự gia tăng về các ca đột tử đối với các tỉnh Vancouver và Burnaby và Surrey gần đó.

C
ác quan chức Canada cho biết các ca tử vong liên quan đến nắng nóng. “Chúng tôi chưa bao giờ trải qua cái nóng như thế này ở Vancouver”, Sĩ quan phụ trách quan hệ truyền thông Steve Addison thông báo.

Các chỉ số ở trung tâm thành phố Vancouver là 37 độ C ngày 26.6, 37,5 độ C ngày 27.6 và 38,6 độ C ngày 28.6. Lytton, British Columbia đạt chỉ số kỷ lục 47,5 độ C vào ngày 26.6 - nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Canada và cao hơn khoảng 8,8 độ C so với mức bình thường vào thời điểm này trong năm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 230 ca tử vong được báo cáo ở Canada giữa đợt nắng nóng lịch sử