Bà Võ Thị Bình - Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc cho biết, “Với chủ đề “Sa Đéc - Thành phố hoa hồng - Thành phố tình yêu”, Tuần lễ du lịch và Lễ hội hoa Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra từ 6 – 13.1 là sự kiện trọng đại, mở đầu cho năm mới 2023 của TP”.

Cần có một “Đại lộ hoa Sa Đéc”

Văn Kim Khanh | 08/01/2023, 11:11

Bà Võ Thị Bình - Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc cho biết, “Với chủ đề “Sa Đéc - Thành phố hoa hồng - Thành phố tình yêu”, Tuần lễ du lịch và Lễ hội hoa Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra từ 6 – 13.1 là sự kiện trọng đại, mở đầu cho năm mới 2023 của TP”.

Tuần lễ du lịch - Lễ hội hoa Xuân Qúy Mão 2023

Cũng theo bà Võ Thị Bình, lễ hội được duy trì thực hiện hàng năm nhằm tôn vinh và tri ân những người có công trong việc xây dựng, giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống - nghề trồng hoa kiểng. Điều này góp phần mang lại giá trị kinh tế cao, tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù làng hoa Sa Đéc.

z4021788233910_443aa04c318d3303ba0af9dd5e3e970e.jpg
Du khách tham quan Làng hoa Sa Đéc trong ngày khai mạc

Đến với Tuần lễ du lịch và lễ hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023, du khách được hòa mình vào không gian thơ mộng của “Dòng sông hoa”, bởi nét văn hóa đặc trưng của người dân địa phương nơi đây là trồng hoa trên giàn, tạo nên khung cảnh ấn tượng và đẹp mắt. Du khách có thể chiêm ngưỡng, chụp ảnh với hàng trăm loài hoa thi đua khoe sắc của làng hoa Sa Đéc, như một lời mời gọi thân thương. Vì vậy, người dân Sa Đéc có câu: "Ai yêu hoa xin về Sa Đéc/ Sa Đéc mình như cô gái đang xuân". 

z4019967106132_a9a1fe22e5b4a39869a28ee73a7b0e5e.jpg
Tưởng nhớ công ơn tiền nhân của làng hoa Sa Đéc  - Ảnh: T.C

TP.Sa Đéc hiện tại như cô gái đang độ xuân thì khoe hương sắc. Tại lễ hội, TP.Sa Đéc tổ chức Hội thi và trưng bày sinh vật cảnh, quy tụ trên 1.000 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc từ các nghệ nhân trong và ngoài thành phố. Ngoài ra, còn có "Liên hoan các nhóm nhảy đường phố", "Diễu hành đường phố", du khách có dịp thưởng ngoạn sự khéo léo, đảm đang của phụ nữ Việt tại gian hàng "Ẩm thực đường phố"...

z4021824782525_5ac5591c017c16084f4e14853b2a82b6-1-.jpg
Thương lái mua hoa chuyển về các chợ TP.HCM - Ảnh: Văn Kim Khanh

"Thủ phủ hoa" của vùng ĐBSCL 

TP.Sa Đéc được mệnh danh là “Thủ phủ hoa” của ĐBSCL. Quy mô hoa kiểng trồng đến 920 hecta, được trồng tập trung chủ yếu tại phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, còn lại rải rác ở hơn 5 phường xã khác.

Hoa Sa Đéc có khoảng 2.000 loại hoa kiểng khác nhau, phục vụ thị trường Tết và nhu cầu trang trí hàng ngày. Trong 2.000 chủng loại hoa kiểng được chia thành 3 nhóm: kiểng công trình, trang trí nội thất chiếm 65%; kiểng cổ bon sai 15% và hoa các loại 20%. Riêng diện tích hoa phục vụ Tết là hơn 100 hecta với số lượng khoảng 2 triệu giỏ hoa.

z4021824779658_62e97733dea1e8c0b7a9e35b25480d3d.jpg
Cúc mâm xôi  đang được chào bán trên các tuyến đường ở Sa Đéc - Ảnh: Văn Kim Khanh

Ông Trần Minh Hùng, một du khách đến từ TP.HCM cho biết: “Cách nay 25 năm, lần đầu tiên tôi đến làng hoa Tân Quy Đông. Tôi rất thích làng hoa ở đây vì các chủ vườn có tay nghề và có nghệ thuật trong cách chơi hoa kiểng. Tôi có dịp tiếp xúc với bác Tư Tôn, người gắn bó cả đời với hoa kiểng. Bác là “Già làng” của làng hoa Tân Quy Đông. Vườn hồng Bác Tư Tôn thời đó rất nổi tiếng. Dân trồng hoa ở Tân Quy Đông đã lao động cần cù và sáng tạo để có những vườn hoa đẹp. Tôi cũng có vài lần công tác ở Sa Đéc. Mỗi lần đến, tôi thấy nghề trồng hoa ngày càng mở rộng ra ngoại ô và lan ra nhiều phường xã khác”. Hoa kiểng Sa Đéc phát triển rất mạnh, đến nay có gần 10 phường xã của Sa Đéc và những huyện lân cận đã trở thành làng hoa; góp phần khiến Sa Đéc trở thành thành phố hoa lớn nhất ĐBSCL và cả nước.

z4021824772176_a4245c32e0e9ab352cf1ea7eb89def95.jpg
Hoa chào bán tại Trung tâm thương mại hoa kiểng Đồng Tháp - Ảnh: Văn Kim Khanh

Bà Nguyễn Ánh Hồng, một khách du lịch đến từ TP.Cần Thơ có mặt tại lễ hội hoa Sa Đéc có ý kiến rằng: “Sa Đéc có được một thành phố hoa như thế này là điều rất tuyệt vời. Nơi đây, chắc chắn sẽ là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đường vào làng hoa quá nhỏ nên việc đi lại khó khăn. Bãi gởi xe du lịch cũng chưa tốt lắm. Cần mở rộng đường vào làng hoa thành đại lộ rộng khoảng 30m. Có như vậy, vào những ngày lễ hội hay việc mua bán hoa kiểng thương mại có thể lên xe tải bình thường từ các vườn hoa, tạo nên khung cảnh sinh động, nhộn nhịp ở làng hoa. Ngoài ra, với một con đường rộng như vậy thì xe du lịch có thể di chuyển vào làng hoa để du khách có ấn tượng sinh động về một đại lộ hoa Sa Đéc”.

duong-lang-hoa.jpg
Đường vào làng hoa Sa Đéc quá hẹp - Ảnh: Văn Kim Khanh

Sa Đéc, nơi có những con sông, con rạch chảy trong thành phố. Đặc biệt, những con rạch này nước trong xanh, không ô nhiễm. Đó là ưu điểm lớn của một thị xã ở ĐBSCL. Những sông rạch nói trên góp phần tưới xanh cho những vườn hoa Sa Đéc.

Một ưu điểm nữa là TP.Sa Đéc có một trung tâm thương mại hoa kiểng. Trung tâm có diện tích rộng vài hecta được trải nhựa rộng mênh mông. Đây là điểm tập hợp các loại hoa để xe tải chở đi khắp các thị trường trong nước. Ngoài hình thức mua bán trực tiếp tại Trung tâm thương mại, hoa Sa Đéc còn có hình thức mua bán qua sàn thương mại điện tử.

z4021788228957_a3b089f9c8170e1437bb36689fcdb642.jpg
Những giàn cúc mâm xôi trồng trên mặt ruộng tạo nên khung cảnh tuyệt vời - Ảnh: Thúy An

Thông qua lễ hội hoa được tổ chứng hàng năm, TP.Sa Đéc mong muốn quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Sa Đéc nói riêng và cũng như tỉnh Đồng Tháp nói chung. Hoạt động này góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ ngành du lịch Sa Đéc hơn nữa trong tương lai, cũng như đóng góp một phần nhỏ cho ngành du lịch của tỉnh Đồng Tháp.

z4021824786187_5bd38a48482c6d7e1bf14fdac40a3d1e.jpg

Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc Nguyễn Văn Hon cho rằng: “Đầu tư phát triển các làng nghề, phát triển hoa kiểng Sa Đéc trở thành mũi nhọn về kinh tế, phát huy các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp. Qua đó, Thành phố từng bước đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, lấy thương mại dịch vụ, du lịch làm mũi đột phá gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh TP.Sa Đéc, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người dân”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần có một “Đại lộ hoa Sa Đéc”