Ngày 8.10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Cần Thơ (CBA) tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Cần Thơ: 700 doanh nghiệp đóng cửa, nhưng có 1.000 doanh nghiệp đăng ký mới

Văn Kim Khanh | 08/10/2020, 22:26

Ngày 8.10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Cần Thơ (CBA) tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Theo ông Hiển, do ảnh hưởng dịch COVID-19, tình hình kinh tế của TP diễn biến thăng trầm. Đầu năm 2020 đến tháng 2 kinh tế phát triển tốt; tháng 3 - 5.2020 do ảnh hưởng COVID-19 kinh tế bị ảnh hưởng; tháng 6 - 7 tình hình kinh tế mới tốt lên, du lịch vừa khởi sắc lại gặp trận dịch thứ 2. Từ nay đến cuối năm, tình hình có thể sẽ tiến triển tốt.

11.jpg
Trao bằng khen cho doanh nhân tiêu biểu - Ảnh: Văn Kim Khanh

Cộng đồng doanh nghiệp đã cùng TP chung tay thực hiện mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất. Kinh tế TP hiện ổn định và phục hồi, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, du lịch có đấu hiệu khởi sắc… Phó chủ tịch UBND TP khẳng định TP xác định không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Do đó, quý 4.2020 TP kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực để đạt những mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Cũng theo ông Hiển, 9 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 72% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao. Cần Thơ ảnh hưởng COVID-19 nên có 700 doanh nghiệp đóng cửa, ngưng hoạt động. Tuy nhiên, có tới 1.000 doanh nghiệp xin đăng ký mới. Nhìn chung tình hình vẫn lạc quan.

CBA hiện có 243 hộiviên, trong đó có 225 hội viên chính thức và 17 hội viên liên kết. Từ đầu năm đến nay CBA tổ chức 8 khóa đào tạo với sự tham gia của 379 học viên, xoay quanh các nội dung: hướng dẫn về Luật Thuế cho doanh nghiệp; quản trị nguồn nhân lực hậu COVID-19; quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển thương hiệu…

Trong dịp này, UBND TP.Cần Thơ trao bằng khen cho 7 doanh nhân và 9 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của TP giai đoạn 2017-2020 và trao chứng nhận cho 10 hội viên mới.

Theo Văn Kim Khanh
Copy Link
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: 700 doanh nghiệp đóng cửa, nhưng có 1.000 doanh nghiệp đăng ký mới