Sau nhiều lần gia hạn, đến ngày cuối cùng của năm 2018, Bến xe khách TP.Cần Thơ (bến xe khách 91B) tại số 36 Nguyễn Văn Linh sẽ chấm dứt hoạt động để chuyển sang Bến xe khách trung tâm ở P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng.

Cần Thơ: Kết thúc 15 năm hoạt động của Bến xe 91B vào cuối năm 2018

Nguyên Việt | 20/12/2018, 16:21

Sau nhiều lần gia hạn, đến ngày cuối cùng của năm 2018, Bến xe khách TP.Cần Thơ (bến xe khách 91B) tại số 36 Nguyễn Văn Linh sẽ chấm dứt hoạt động để chuyển sang Bến xe khách trung tâm ở P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng.

Chiều 20.12, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về việc di dời Bến xe khách 91B. Theo đó, bến xe này sẽ hoạt động đến hết ngày 31.12.2018. Bắt đầu từ ngày 1.1.2019, Bến xe khách 91B sẽ chuyển về hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP.Cần Thơ, thuộc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ.

Tại buổi họp, ông Lê Tiến Dũng - Phó giám đốc Sở GTVT cho biết việc triển khai di dời bến xe đã được Sở báo cáo lên UBND TP.Cần Thơ. Theo ông Dũng, trong thời gian chưa thực hiện di dời, đề nghị Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về mọi mặt không để xảy ra ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực Bến xe khách 91B, đặc biệt là trước cổng bến xe.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định rà soát đầy đủ các tuyến cố định của đơn vị mình đang khai thác có bến đi, xuất bến tại Bến xe khách 91B chuẩn bị kế hoạch di dời theo đúng thời gian quy định. Đối với các tỉnh, thành có xe đối lưu với bến xe 91B, Sở GTVT của các tỉnh, thành này phải có thông báo, hướng dẫn cho các đơn vị chủ động chuẩn bị kế hoạch di dời về bến xe mới theo đúng thời gian quy định.

Ông Lê Tiến Dũng (đứng), Phó giám đốc Sở GTVT Cần Thơ phát biểu trong buổi họp báo- Ảnh: Thanh Nguyên

Bến xe khách 91B có diện tích hơn 30.000 m2, được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2003. Tuy nhiên, khoảng 20.000 m2 của bến xe được cắt ra để làm Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới. Khi bến xe Hùng Vương (bến xe Mới) di dời về Bến xe khách 91B đã khiến cho nơi đây trở nên quá tải về số lượng xe. Trước cổng bến xe thường diễn ra cảnh ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Sau khi hoàn thành công trình Bến xe khách trung tâm giai đoạn 1, từ tháng 1.2016, các doanh nghiệp vận tải tại Bến xe khách 91B đã chuyển 50 % lượng xe về hoạt động tại đây. Sau đó, UBND TP đã yêu cầu Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ di dời toàn bộ bến xe khách 91B về bến mới vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên, do việc thi công bến xe khách mới ở giai đoạn 2 vẫn chưa hoàn thành nên UBND TP đã gia hạn thời gian di dời cho đến hết tháng 6.2017. Đến tháng 8.2017, UBND TP một lần nữa tiếp tục cho gia hạn việc di dời toàn bộ bến xe khách 91B cho đến cuối năm 2017, với lý do khó khăn trong khâu thi công giải phóng mặt bằng thi công giai đoạn 2.

Sau khi di dời, Bến xe khách 91B sẽ được chuyển đổi công năng theo quyết định của UBND TP.Cần Thơ thành bãi xe buýt và bãi đổ xe công cộng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó tổng giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, hiện mỗi ngày Bến xe 91B có khoảng 277 lượt xe. Khi di dời qua bến xe mới sẽ nâng tổng số lượt xe cả 2 bến lên 550 - 600 xe/ngày với trên dưới 10.000 khách/ngày.

Theo ông Lê Tiến Dũng, bến xe khách Trung tâm TP.Cần Thơ hiện đã hoàn thành 2 giai đoạn với diện tích là 7,5 héc-ta, tổng vốn đầu tư vào khoảng 258 tỉ đồng. Trong vòng 20 năm tới, bến xe này vẫn sẽ hoạt động tốt, đảm bảo lượng xe ra vào bến.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Kết thúc 15 năm hoạt động của Bến xe 91B vào cuối năm 2018