Tối 19.3, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ - Nguyễn Quang Thông cho biết kết quả xét nghiệm 5 người ở khách sạn liên quan đến bệnh nhân 76 đều âm tính với COVID-19.

Cần Thơ: Năm người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 76 đều âm tính

Hồ Hùng | 19/03/2020, 20:12

Tối 19.3, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ - Nguyễn Quang Thông cho biết kết quả xét nghiệm 5 người ở khách sạn liên quan đến bệnh nhân 76 đều âm tính với COVID-19.

Tuy nhiên, 5 người này tiếp tục được cách ly 14 ngày theo quy định. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, nam bệnh nhân 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10.3. Sau đó, từ ngày 10.3 đến 16.3, bệnh nhân đi qua TP.HCM, Cần Thơ, Hội An và Huế.

Du khách này đến Cần Thơ vào ngày 10.3 và ở lại 1 đêm tại khách sạn (trên đường Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều). Qua kiểm tra, có 5 nhân viên tiếp xúc gần (3 phục vụ và 2 dọn phòng) được đưa đến cách ly tại Trường quân sự TP.Cần Thơ, sức khỏe tốt và chưa có biểu hiện bất thường.

Thanh Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
44 phút trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Năm người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 76 đều âm tính