Nhiếp ảnh gia Hernando Rivera Cervantes đã ghép 42 ảnh chụp để tạo ra bức ảnh toàn cảnh sét giăng kín bầu trời Mexico trong cơn bão lớn ở Colima.

Cảnh tượng độc đáo 50 tia sét giăng kín bầu trời Mexico

16/07/2020, 13:55

Nhiếp ảnh gia Hernando Rivera Cervantes đã ghép 42 ảnh chụp để tạo ra bức ảnh toàn cảnh sét giăng kín bầu trời Mexico trong cơn bão lớn ở Colima.

Một số tia sét đánh thẳng xuống núi lửa Colima cao 3.658 m - Ảnh: SWNS

Theo hãng tin SWNS của Anh, Cervantes đã chụp được những hình ảnh này gần núi lửa Colima vào tối thứ Ba. Ảnh toàn cảnh cho thấy bầu trời rực sáng phía trên thung lũng rộng 165 km2 với một số tia sét đánh thẳng xuống núi lửa Colima cao 3.658m.

Nhiếp ảnh gia Cervantes cho biết đó là một cơn bão dữ dội khiến nhiều người thức trắng đêm. Người dân địa phương đã gọi đó là "Đêm của hàng nghìn tia sét".

"Tôi đã bị mê hoặc bởi sét từ khi còn nhỏ. Những tia sét luôn gây ấn tượng với tôi bằng năng lượng và ánh sáng tuyệt vời của chúng", Cervantes cho biết.

Núi lửa Colima, một phần trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, đã thức giấc trở lại vào tháng 4.2016. Đây cũng là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Mexico. Đợt phun trào mạnh mẽ nhất của Colima là vào năm 1986.

Mexico có hơn 3.000 núi lửa, trong đó 14 núi lửa vẫn đang hoạt động.

Long Hải (theo Fox News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
1 giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh tượng độc đáo 50 tia sét giăng kín bầu trời Mexico