Sau khi cấp cho tỉnh Hải Dương 43.700 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca để tiêm đợt 2, Bộ Y tế đã quyết định cắt lại 20.000 liều để cấp cho 8 tỉnh miền Tây Nam Bộ và tỉnh Lào Cai.

Cắt chuyển 20.000 liều vắc xin COVID-19 của Hải Dương cho Lào Cai và 8 tỉnh ĐBSCL

Hồ Quang | 27/04/2021, 15:22

Sau khi cấp cho tỉnh Hải Dương 43.700 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca để tiêm đợt 2, Bộ Y tế đã quyết định cắt lại 20.000 liều để cấp cho 8 tỉnh miền Tây Nam Bộ và tỉnh Lào Cai.

Ngày 27.4, Bộ Y tế cho biết đã ra quyết định điều chuyển 20.000 liều trong số 43.700 liều vắc xin COVID-19 đã cấp cho tỉnh Hải Dương để cấp cho 8 tỉnh miền Tây Nam Bộ và tỉnh Lào Cai.

Đây là động thái của Bộ Y tế trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra tại một số quốc gia ở khu vực biên giới phía Tây Nam nước ta cũng như các địa phương có đường biên giới nhằm giúp nhưng nơi này ứng phó tốt hơn trước dịch bệnh COVID-19.

cat-20.000-lieu-vac0xin-covid-19-cua-hai-duong-cap-cho-8-tinh-mien-tay-va-lao-cai-hinh-anh(1).png
Vắc xin COVID-19 của hãng AstraZeneca - Ảnh: PV

Trong số 20.000 liều vắc xin được cắt từ tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng và Bến Tre mỗi đơn vị 2.000 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau mỗi đơn vị 1.800 liều. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai được cấp 5.000 liều.

Bộ Y tế giao cho Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện điều chuyển vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đến Dự án tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc và miền Nam để cung ứng cho các địa phương trên. Các đơn vị được nhận vắc xin điều chuyển từ Hải Dương có trách nhiệm tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho người dân đúng theo quy định.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, diễn biến dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại Campuchia, Thái Lan hết sức phức tạp, nguy cơ có thể lây lan dịch tại các quốc gia này và một số khu vực khác vào khu vực Tây Nam Bộ nước ta rất lớn và hiện hữu.

Thực tế, trong thời gian qua có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép và nhập cảnh theo đường chính ngạch, đều bị phát hiện các trường hợp dương tính. Có trường hợp có 11 người nhập cảnh về Việt Nam thì có tới 10 người dương tính với COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cắt chuyển 20.000 liều vắc xin COVID-19 của Hải Dương cho Lào Cai và 8 tỉnh ĐBSCL