Dù được cảnh báo có tổ ong gần đó nhưng 2 vợ chồng ông T. vẫn vô tư cắt tỉa cây xanh vì nghĩ không chạm đến tổ ong, nhưng bất ngờ từ bên trong đàn ong túa ra đốt hơn 300 nốt khiến nạn nhân phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cắt tỉa cây xanh, 2 vợ chồng suýt chết vì bị ong đốt hơn 300 nốt

Hồ Quang | 04/05/2018, 06:47

Dù được cảnh báo có tổ ong gần đó nhưng 2 vợ chồng ông T. vẫn vô tư cắt tỉa cây xanh vì nghĩ không chạm đến tổ ong, nhưng bất ngờ từ bên trong đàn ong túa ra đốt hơn 300 nốt khiến nạn nhân phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 3.5, bác sĩ Hoàng Văn Tiến - Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho hay đang điều trị 2 vợ chồng bị ong đốt đến hơn 300 nốt. Nạn nhân là ông Đoàn Văn T. (63 tuổi) và bà Phạm Thị C.( 59 tuổi, cùng ngụ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin từ người nhà, vào ngày 2.5, vợ chồng ông T. và bà C. đi tỉa cây xanh thuê cho một người dân ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Gần khi vực 2 vợ chồng ông tỉa cây xanh, người dân thông tin có 1 tổ ong mật trên cây xoài nhưng ông T.chủ quan, nghĩ rằng ong mật không đốt người nếu không đụng vào tổ.

Tuy nhiên, trong lúc cắt tỉa, do bị động nên đàn ong bay ra đốt ông T. đến hơn300 nốt khắp vùng đầu, cổ, toàn thân và tay, ngoài ra ông còn bị hai con ong chui vào tai. Thấy vậy, bà C.liền chạy đến xua đuổi ong để cứu chồng thì cũngbị ong tấn công đốt đến hơn 30 nốt.

Ngay sau đó, hai vợ chồng ông T. được người nhà đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng suy nhược, khó thở, sưng tấy và đau nhức toàn thân.

“Hiện sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ của hai vợ chồngông T. đã dần hồi tỉnh, các vết sưng tấy đã giảm nhưng vẫn đau nhức và mệt. Các bác sĩđang tiếp tục theo dõi tại khoa Nội”, bác sĩ Tiến cho hay.

Theo bác sĩ Tiến trong trường hợp bị ong đốt, nếu không xử lý kịp thời và đúng cách sẽ rấtnguy hiểmđến tính mạng. Trong tự nhiên, một số loại ong có nọc rất độc, có khả năng gây chết người, nếu bị chích nhiều như ong vò vẽ, ong đất...

“Người dân không nên chủ quan khi bị ong đốt, vì rất khó biết chính xác loại ong nào đốt mình tại thời điểm đó. Vì thế cần tránh xa các tổ ong, nhất là trẻ em, người lớn tuổi, người có sức đề kháng yếu, người bị mẫn cảm với phấn hoa, trong trường hợp cần phải tiếp cận tổ ong thì phải có phương pháp phòng vệ an toàn. Trường hợp bị ong đốt, nạn nhân cần nhận diện loại ong đã đốt mình để cung cấp cho bác sĩ biết, tìm hướng điều trị hợp lý”, bác sĩ Tiến khuyến cáo.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cắt tỉa cây xanh, 2 vợ chồng suýt chết vì bị ong đốt hơn 300 nốt