Bộ phận y tế của Hà Nội FC vừa báo tin vui cho người hâm mộ đội bóng chủ sân Hàng Đẩy. Chấn Thương cổ chân phải của trung vệ Trần Đình Trọng không nặng như chẩn đoán ban đầu.

Chấn thương Đình Trọng không nghiêm trọng, người hâm mộ Hà Nội FC vui mừng

Duy Nam | 05/06/2018, 09:30

Bộ phận y tế của Hà Nội FC vừa báo tin vui cho người hâm mộ đội bóng chủ sân Hàng Đẩy. Chấn Thương cổ chân phải của trung vệ Trần Đình Trọng không nặng như chẩn đoán ban đầu.

Ba bàn thắng trong hiệp một của Phạm Văn Thành, Ngân Văn Đại và Đoàn Văn Hậu trong hiệp một, cùng siêu phẩm từ tình huống đá phạt trong hiệp hai đã giúp đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đè bẹp đội bóng Phố biển với bốn bàn không gỡ.

Trận thắng này không những giúp đội bóng thủ đô bất bại sau 11 vòng đấu với 9 trận thắng và hai hoà. Trận thắng đậm này cũng giúp Hà Nội FC giành quyền vô địch lượt đi trước hai vòng đấu.

Thế nhưng, niềm vui này không được trọn vẹn lắm khi trung vệ số một của họ, tuyển thủ U.23 Việt Nam dính chấn thương.

Trong một pha tranh bóng với Youssouf Touré ở những phút bù giờ của trận đấu, Trần Đình Trọng bị chấn thương khá nặng ở cổ chân phải và buộc rời sân bằng cáng.

Đình Trọng đau đớn rời sân đã khiến những cổ động viên của đội bóng Thủ đô đã rất lo lắng bởi lẽ, tuyển thủ 21 tuổi này là hòn đá tảng, là trụ cột nơi hàng thủ, góp phần không nhỏ vào thành tích chỉ để thủng lưới 7 bàn sau 11 vòng đấu của Hà Nội FC.

Tuy nhiên, sau đó trên trang Facebook chính thức của đội bóng Thủ đô, họ ra thông báo Trần Đình Trọng không dính chấn nghiêm trọng và chỉ bị dập phần mềm. Dự kiến, cầu thủ này sẽ chỉ mất ba đến năm ngày là có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Như vậy, với chấn thương này, nhiều khả năng Trần Đình Trọng sẽ phải ngồi ngoài trong chuyến làm khách của nhà ĐKVĐ Quảng Nam tại vòng 12 vào ngày 9.6và có thể trở lại trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh tại vòng cuối lượt đi sau đó bốn ngày.

D.N

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chấn thương Đình Trọng không nghiêm trọng, người hâm mộ Hà Nội FC vui mừng