Tính đến ngày 1.1.2022, châu Âu đã ghi nhận hơn 100 triệu ca COVID-19, chiếm hơn 1/3 tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới.

Châu Âu ghi nhận hơn 100 triệu ca COVID-19

Long Hải | 02/01/2022, 06:35

Tính đến ngày 1.1.2022, châu Âu đã ghi nhận hơn 100 triệu ca COVID-19, chiếm hơn 1/3 tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới.

Theo thống kê của Reuters, châu Âu một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch trong những tháng gần đây. Châu lục này đang phải đối mặt với số lượng ca nhiễm biến thể Omicron có xu hướng tăng lên.

chau-au.jpg
Châu Âu một lần nữa trở thành tâm điểm đại dịch toàn cầu khi đương đầu với làn sóng lây nhiễm Omicron

Tính đến ngày 1.1.2022, 52 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu đã ghi nhận 100.074.753 ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch khởi phát cuối năm 2019. Con số này tương đương hơn 1/3 trong tổng số 288.279.803 ca nhiễm trên toàn thế giới.

Chỉ trong 7 ngày qua, châu Âu đã báo cáo hơn 4,9 triệu ca nhiễm, với 17 trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ vượt kỷ lục trước đó về số ca nhiễm cao nhất. Riêng Pháp có hơn 1 triệu ca nhiễm mới trong tuần, tương đương với 10% tổng số ca mà nước này đã công bố kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Các quốc gia có tỉ lệ nhiễm trên 100.000 dân cao nhất thế giới đều ở châu Âu. Trong đó, Đan Mạch có tỉ lệ nghiêm trọng nhất với 2.045 ca trên 100.000 dân, tiếp theo là Cyprus và Ireland với lần lượt 1.969 và 1.964 ca.

Tuy nhiên, số ca tử vong vì COVID-19 tại châu Âu lại đang có xu hướng giảm. Trong tuần qua, châu lục này ghi nhận trung bình 3.413 ca tử vong mỗi ngày, giảm 7% so với tuần trước đó. Ở thời điểm đen tối nhất vào tháng 1.2020, châu Âu chứng kiến trung bình ​​5.735 người chết mỗi ngày.

Người dân châu Âu đang được tiêm chủng ngừa COVID-19 nhiều hơn mức trung bình của thế giới. Theo số liệu của Our World in Data, 65% dân số châu Âu đã được tiêm một liều, trong khi 61% hoàn thành tiêm chủng. Các tỷ lệ này trên toàn cầu lần lượt là 58% và 49%.

who-lo-omicron.jpg
Cho đến nay, biến thể Omicron đã lan ra 125 nước/vùng lãnh thổ

Xuất hiện lần đầu ở phía nam châu Phi vào cuối tháng 11, Omicron được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là biến thể đáng lo ngại và hiện đã lan ra 125 nước/vùng lãnh thổ. Với nhiều đột biến ở vùng protein gai, Omicron có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn các biến thể trước đó.

Dữ liệu ban đầu từ Nam Phi, Anh cho thấy tỷ lệ chuyển nặng và nhập viện do nhiễm Omicron thấp hơn so với Delta, song các chuyên gia cho rằng không nên vội kết luận về độc lực của biến thể này.

Tính đến ngày 30.12, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 367.204 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó Vương quốc Anh chiếm đa số với 229.666 trường hợp. Tiếp theo lần lượt là Đan Mạch (50.400), Đức (16.748), Mỹ (15.057), Canada (14.344) và Na Uy (12.128).

Bài liên quan
Aston Villa cứu bóng đá Anh khỏi cảnh sạch bóng tại châu Âu
Aston Villa đã giúp cho bóng đá xứ sở Sương mù thoát khỏi cảnh sạch bóng tại Cúp châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Châu Âu ghi nhận hơn 100 triệu ca COVID-19